Người Việt đầu tiên lọt danh sách "Nhà sáng tạo dưới 35 tuổi của năm 2014"

ANTĐ - Tạp chí MIT Technology Review, một trong những tạp chí công nghệ lâu đời nhất nước Mỹ, vừa bình chọn Lê Viết Quốc, 32 tuổi, vào danh sách 35 nhà sáng tạo dưới 35 tuổi của năm 2014.

Chân dung Lê Viết Quốc trên tạp chí MIT Technology Review


Đây là lần đầu tiên Việt Nam có nhà khoa học trẻ lọt vào tốp những nhà sáng tạo hàng đầu thế giới.

Mô tả về Lê Viết Quốc, tạp chí MIT Technology Review viết, anh Quốc lớn lên tại một vùng nông thôn nghèo của Việt Nam, nhà anh nghèo, không có điện.

Gần nhà anh có một thư viện và anh thường đọc những sách viết về các phát minh vĩ đại trên thế giới.

Anh ước mơ có tên trong danh sách những phát minh vĩ đại này.

Năm 14 tuổi, anh Quốc cho rằng, phát minh có ích nhất cho con người là một cỗ máy thông minh có khả năng tự sáng chế.

Ý tưởng này của anh đã đặt nền móng cho công nghệ mới về trí thông minh nhân tạo, cho phép các phần mềm hiểu được thế giới xung quanh theo cách giống con người.

Khi còn ở Đại học Stanford, anh Quốc đã nghĩ ra một thuật toán cho phép phần mềm tự học “deep learning” sử dụng các hệ thống máy tính giả lập tế bào thần kinh con người khiến “gã khổng lồ” Google cũng phải chú ý đến và hiện đang dùng công nghệ này cho tính năng tìm kiếm hình ảnh và phần mềm nhận dạng giọng nói.