Mẹ giết con trai 7 tuổi bị tự kỷ

ANTĐ - Cảnh sát Singapore vừa bắt giam một bà mẹ được cho là đã nhẫn tâm giết chết cậu con trai 7 tuổi mắc bệnh tự kỷ.

Koh Sook Hoon (42 tuổi) bị bắt hôm 13/9 tại căn hộ thuộc khu Tampines, Singapore. Hàng xóm của gia đình này thực sự bị sốc khi biết thông tin về vụ việc.

Một trong những người hàng xóm cho biết gia đình Hoon sống rất khép kín và thường xuyên đóng cửa.

Khi các nhân viên cứu hộ tới hiện trường thì bé trai đã tử vong
Khi các nhân viên cứu hộ tới hiện trường thì bé trai đã tử vong 

Con trai của Hoon mắc chứng tự kỷ, cậu bé sống cùng với cha mẹ, bà và một người anh 12 tuổi tại ngôi nhà này được khoảng 5 năm. Một người hàng xóm kể lại, khi cô đang ở trong bếp thì nghe thấy tiếng động to, sau đó cô nhìn thấy đứa bé nằm sấp dưới đất. Một số người đã kêu lên để thông báo cho gia đình cậu bé, tuy nhiên không ai xuống cho tới khi cha của cậu bé về.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết họ nhận được cuộc gọi nhờ giúp đỡ vào khoảng 1 giờ chiều. Tuy nhiên, khi các nhân viên cứu hộ tới hiện trường thì bé trai đã tử vong. Cậu bé mặc áo phông màu vàng và quần soóc đen, nằm úp mặt xuống đất.