Lái xe quấy rối học sinh 4 tuổi

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giam một lái xe được cho là đã quấy rối tình dục một bé gái 4 tuổi trên đường chở cô bé tới trường học ở Hauz Khas, nam Delhi.

Cha mẹ bé gái này đã phát hiện ra sự việc sau khi con gái nhất quyết không chịu lên xe từ sau hôm xảy ra vụ việc, hôm 11/8. Gã tài xế tên Tanwar đã bị bắt giam cùng ngày.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Được biết cách đây khoảng 1 năm, cha mẹ bé gái này đã thuê một chiếc xe để chở con gái tới trường. Gã tài xế được người chủ xe thuê cách đây khoảng 4 tháng.

Bé gái này thường được chở cùng với 4 bé trai và 1 bé gái nữa. Cô bé bị Tanwar quấy rối tình dục hôm 11/8 khi chỉ còn một mình trên xe.

Tanwar đe dọa sẽ giết cô bé nếu dám tiết lộ chuyện với bất kỳ ai. Cảnh sát cũng đã hỏi một bé gái khác thường đi cùng xe với nạn nhân để xem liệu cô bé có bị  Tanwar lạm dụng hay không. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy Tanwar đã quấy rối tình dục các bé gái khác.