Tử hình tên côn đồ truy sát người sau đám cưới

ANTĐ -  Sau 1 ngày xét xử, chiều 17-7, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt tử hình Tạ Văn Thuật (SN 1991, trú ở thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội “Giết người”. Đồng phạm của Thuật, Nguyễn Văn Điệp (SN 1991 và trú cùng địa chỉ) cũng bị tuyên phạt 20 năm tù giam cùng tội danh. Bị hại là anh Cao Trường Sơn (SN 1995), trú ở thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn.

Trưa 24-11-2013, Tạ Văn Thuật và Nguyễn Văn Điệp đến ăn cưới một người bạn ở thôn kế bên, cùng xã Quang Tiến. Tại đây, sau khi cơm rượu xong Thuật và Điệp ra bàn ngồi uống nước thì xảy ra va chạm, rồi ẩu đả với anh Cao Trường Sơn. Yếu thế, anh Sơn chạy vào nhà một người dân ở gần đám cưới lánh nạn. Tuy nhiên, Thuật và Điệp vẫn xông vào lùng sục. Sau đó, bất chấp sự có mặt và ngăn cản của các đồng chí công an viên thuộc CAX Quang Tiến, Thuật vẫn dùng gạch ném, rồi vớ dao đâm 2 nhát vào ngực anh Sơn. Hậu quả, anh Sơn bị chết sau khi được đưa vào cơ sở y tế gần đó cấp cứu. Giám định pháp y cho thấy, nạn nhân bị đâm thấu tim, nguyên nhân chết do mất máu cấp không thể hồi phục. Gây án xong, Thuật cùng đồng bọn phóng xe máy rời khỏi hiện trường, nhưng sau đó đã bị bắt giữ.

Quá trình xét xử, cả 2 bị cáo cùng khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng quy kết. Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện rõ sự côn đồ, hung hãn và phạm tội đến cùng nên HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định loại bỏ Tạ Văn Thuật ra khỏi đời sống xã hội. Riêng Nguyễn Văn Điệp phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức và hành vi có mức độ nên tòa án chỉ áp dụng 20 năm tù giam. Trước đó, cả 2 bị cáo từng bị TAND huyện Sóc Sơn tuyên phạt tù về tội “Đánh bạc” và “Trộm cắp tài sản”.