Nhóm côn đồ dùng dao, côn vào trường cướp tài sản của học sinh

ANTĐ - 3 trong 4 đối tượng đột nhập trường học, dùng dao, côn đe dọa khống chế cướp tài sản của học sinh đã phải lĩnh án tù trong phiên tòa của TAND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vào sáng 29-7.

 

Theo cáo trạng của VKSND huyện Hương Khê, khoảng 2 giờ ngày 4-3, 4 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Song (SN 1996), Đinh Hải Thọ (SN 1997) cùng trú xã Hương Liên; Hoàng Ngọc Hải (SN 1996, trú xã Hương Lâm) và Lê Văn Tuấn mang theo dao, côn vào phòng số 17, khu nội trú Trường PTDT nội trú Hương Khê đe dọa, khống chế, đánh người và cướp của em Đoàn Ngọc Duy 1 điện thoại di động NOKIA 1202, em Đặng Văn Vũ 1 điện thoại di động NOKIA C3, em Bùi Sỹ Thành 1 điện thoại di động NOKIA X2, em Phan Văn Tưởng 1 đôi dép da và Nguyễn Đình Anh 1 đối dép da, 1 thắt lưng, 20.000 đồng.

Các đối tượng trong vụ án


Cướp xong, 4 đối tượng đã đưa số tài sản ra chia nhau. Nhận được tin báo Công an huyện Hương Khê đã nhanh chóng tiến hành điều tra và bắt giữ 3 trong số 4 đối tượng nói trên. Còn đối tương Lê Văn Tuấn đã trốn khỏi địa bàn.

Với những hành vi nói trên, ngày 29-7, TAND huyện Hương Khê đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Song 5 năm tù giam, Đinh Hải Thọ 4 năm tù giam và Hoàng Ngọc Hải 4 năm 6 tháng tù giam.

Riêng đối tượng Lê Văn Tuấn, CQĐT Công an huyện Hương Khê đã ra Quyết định truy nã số 02 và Quyết định tách vụ án 02 ngày 22-4-2014 để truy bắt và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.