Nhói lòng những vụ trẻ em bị hiếp dâm tập thể

ANTĐ - Những đứa trẻ dắt díu nhau gây tội ác mà không biết rằng người phạm tội hiếp dâm trẻ em có thể bị mức án tử hình.

Thời gian gần đây đã có nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em xảy ra, điều đặc biệt đối tượng gây án là những đưa trẻ. Họ dắt díu nhau gây tội ác mà không biết rằng người phạm tội hiếp dâm trẻ em có thể bị đến mức án tử hình. Ngay cả đơn bãi nại của người bị hại cũng không phải là tình tiết để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho những kẻ phạm tội.

Hiếp dâm tập thể nữ sinh, chụp ảnh sex

VKS cáo buộc, ngày 2/9/2010, Bích đi tập văn nghệ ở huyện Thường Tín nên về muộn. Đêm khuya không dám vào nhà vì sợ bị mắng, cô bé lớp 8 gọi điện thoại cho người bạn tên Lan xin ngủ nhờ. Lan lại đang đi chơi nên nhờ Nguyễn Quang Hòa đến đón và đưa giùm về nhà mình. Hòa đồng ý, lấy số điện thoại của Bích để liên lạc...

Nhóm hiếp dâm nữ sinh lớp 8 Mạnh, Có, Hòa và Tân (từ trái qua) tại Tòa
Nhóm hiếp dâm nữ sinh lớp 8 Mạnh, Có, Hòa và Tân (từ trái qua)

Hòa cùng cậu bạn Nguyễn Xuân Có tới đón Bích ở khu vực bể bơi thị trấn Chúc Sơn. Anh ta không đưa thiếu nữ về nhà Lan mà "kẹp 3" phóng đi tìm nhà nghỉ, song không thuê được. Lúc này, Bích sau khi nghe điện thoại của bạn đã nhờ Hòa chở quay lại khu vực bể bơi. Tại đây, nhìn thấy mẹ đi tìm, cô gái vội bảo phóng đi chỗ khác. Hòa gọi điện thoại rủ anh trai Nguyễn Văn Tân và Nguyễn Văn Mạnh cùng tham gia buổi đi chơi đêm với Bích. 4 thanh niên bàn việc hiếp dâm nữ sinh lớp 8 này.

Họ tìm bằng được nhà nghỉ, đưa Bích vào đây. Hòa vờ dẫn cô bạn lên nhận phòng ngủ qua đêm, rồi khống chế để cưỡng bức... Anh ta tắt điện thoại của Bích không cho liên lạc với bên ngoài. Khi quay ra khỏi phòng, Hòa gọi cho Tân bảo: "Xong rồi, lên đi". Tân từ tầng 1 mò lên phòng, sau đó đến lượt Có và Mạnh. Trong lúc Mạnh cưỡng hiếp Bích, Có cầm máy ảnh chụp lại...

Hôm sau, hành vi của 4 "yêu râu xanh" bị Bích tố cáo với công an. Kết quả giám định cho thấy, nữ sinh lớp 8 đã bị nhóm này cướp đi "đời con gái".

Ngày 23/5/2011, 4 thanh niên (cùng ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tham gia vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh tên Bích đã bị TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử. HĐXX tuyên phạt Hòa và Có mỗi người 8 năm tù; Tân và Mạnh cùng chịu án 12 năm.

Thiếu nữ 15 bị hiếp dâm tập thể trước mặt người yêu

Sáng 27/6/2009, em N.T.T.T (15 tuổi, ở Vũng Tàu) và bạn trai đến đồi Nhái (Vũng Tàu) chơi. Khi cả hai gửi xe ở quán nước rồi nắm tay nhau lên đồi đã bị Cao Văn Cương và nhóm bạn phát hiện. Cương cùng nhóm bạn rủ nhau bám theo để rình xem họ “yêu” nhau. Một lúc sau, Nguyễn Văn Cường và một người khác cũng mò đến.

Đang làm “chuyện vợ chồng”, đôi trai gái phát hiện có kẻ rình mò liền la lên khiến hai thanh niên trong nhóm của Cương bỏ về. Lúc này, Nguyễn Văn Cường cầm dao xông đến khống chế bạn trai T để đồng bọn lục cặp các nạn nhân lấy điện thoại di động và 80.000 đồng.

Chưa dừng lại ở đó, Cường tiếp tục đe dọa sẽ cắt đứt “của quý” hoặc đâm chết bạn trai T nếu cô không cho chúng “yêu”. Vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cô nữ sinh bỏ chạy nhưng bị bọn chúng đuổi theo đánh đập và lôi vào gốc cây. Cao Văn Cương và Lưu Văn Hiếu cùng với đồng bọn thay phiên nhau hãm hiếp cô gái. Trong lúc cô gái gào thét van xin, Nguyễn Văn Cường vẫn cầm dao khống chế bạn trai của nạn nhân. Sau khi thỏa mãn thú tính, cả bọn bỏ về để mặc đôi trai gái trên đồi.

Sáng 21/12/2009, tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án hiếp dâm và cướp tài sản, Tòa án đã tuyên phạt hai bị cáo Cao Văn Cương (27 tuổi) và Lưu Văn Hiếu (26 tuổi, cùng ở Nghệ An) mỗi bị cáo 16 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em và Cướp tài sản.

Băng trộm cướp chuyên hiếp dâm tập thể

Đầu tháng 2/2011, khi lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đak Lak và CA huyện Krông Năng điều tra, truy bắt băng nhóm trộm cắp và cướp giật tài sản khét tiếng do Hoàng Trọng Hiền (tức anh Hai) cầm đầu thì từ đây hàng loạt vụ hiếp dâm trẻ em do băng nhóm này thực hiện mới được đưa ra ánh sáng. Cũng từ đây, nhiều nạn nhân nữ được sự động viên của lực lượng công an mới dám đứng ra tố cáo hành vi của băng nhóm “yêu râu xanh” này.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2010, Công an huyện Krông Năng tiếp nhận một nạn nhân nữ tên H. (19 tuổi) được gia đình đưa đến tố cáo về việc bị một nhóm thanh niên cưỡng hiếp tập thể. Tại cơ quan điều tra, H. cho biết, do gia đình làm nghề thu mua nông lâm sản nên em thường đi theo để phụ giúp.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai, đêm 26/11, trong lúc cùng các đối tượng Lê Minh Hải (19 tuổi), Trương Văn Thể (20 tuổi), Tống Phước Thịnh (21 tuổi) đi tìm chó để bắt trộm thì cả bọn gặp cặp tình nhân đang tâm sự. Chúng đã dùng vũ lực khống chế bắt H. ra rẫy cà phê vắng để hiếp dâm. Theo lời khai của Hiền và đồng bọn, chúng đã gây ra tổng cộng 6 vụ hiếp dâm tập thể, trong đó hầu hết nạn nhân chưa đủ 18 tuổi. Có những nạn nhân bị nhóm này hiếp dâm đến 2 lần. Điển hình là 2 em nhỏ đều 17 tuổi ở huyện Krông Năng.

Theo hồ sơ thì Hiền là đối tượng không nghề nghiệp, sống chủ yếu bằng trộm cắp và cướp giật. Hiền khai đã cùng băng nhóm gây ra ít nhất 300 vụ trộm chó của người dân. Trong hai năm 2009 và 2010, Hiền cùng đồng bọn đã thực hiện trên 20 vụ cướp giật và nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn các huyện Krông Năng, Krông Buk, thị xã Buôn Hồ...

Ngày 18/3/2011, Công huyện Krông Năng cho biết đã tiến hành gửi hồ sơ đề nghị khởi tố các đối tượng Hiền, Thể, Hải, Thịnh và Đàm Việt Đức (19 tuổi), Trần Văn Hương (19 tuổi), cùng trú xã Phú Lộc về các tội Hiếp dâm và Cướp tài sản. Ngoài ra, công an huyện Krông Năng cũng đã phối hợp với Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) bắt giữ đối tượng Đàm Quang Trung (20 tuổi, trú xã Phú Lộc) là đối tượng đã cùng Hiền tham gia nhiều vụ hiếp dâm tập thể.

Nhóm "trai làng" hiếp dâm tập thể trẻ em

Trong 2 ngày 7 và 8/4/2008, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ "trai làng" tổ chức hiếp dâm tập thể, với số bị cáo lên tới 10 người.

Những bị cáo bao gồm: Nguyễn Hữu Diện, Nguyễn Thành Lâm, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Văn Thược, Đỗ Thành Chung, Nguyễn Văn Ngọc, Lại Duy Định, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Tiến Hiệp đều trú ở huyện Đông Anh (Hà Nội), trong đó bị cáo Hiệp mới chỉ 14 tuổi.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Diện khai: Trong một lần chat trên mạng Internet, Diện đã làm quen với cháu B.L.H (16 tuổi, trú ở phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội).

Tối 17/8/2007, tại xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) tổ chức cho các cháu thiếu niên cắm trại hè, biểu diễn văn nghệ, Diện cùng Hùng, Lâm, Thược, Thịnh rủ nhau đi xem, sau đó cả bọn đã bàn cách đưa cháu H. vào "tròng" để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Theo kế hoạch định sẵn, cả 5 tên đến một cửa hàng Internet trên đường Ngô Gia Tự để chat rồi hẹn gặp cháu H.

Sau đó, bọn chúng ép nạn nhân vào nghĩa trang xóm Thượng và sân bóng xóm Nhồi (xã Cổ Loa, Đông Anh) để bắt quan hệ tình dục.

Trên đường đi, bọn chúng gặp tên Nguyễn Mạnh Hà nên đã rủ thêm tên này nhập nhóm. Sau khi đã thỏa mãn nhu cầu dục vọng, Diện đi xe máy về nơi cắm trại và tiếp tục rủ Chung, Hiệp, Ngọc, Định tới cùng thực hiện hành vi đồi bại đối với nạn nhân bằng nhiều thủ đoạn thú tính.

Trước Tòa, hầu hết các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Riêng Nguyễn Văn Hùng không nhận tội, nhưng căn cứ vào lời khai, biên bản nhận dạng của cháu H và lời khai của các bị cáo khác, Hội đồng xét xử xác định có đủ căn cứ kết luận Hùng đã hiếp dâm cháu H vào đêm 17/8/2007.

Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Diện, Nguyễn Văn Hùng cùng lĩnh 20 năm tù giam về tội hiếp dâm. Các bị cáo còn lại lĩnh án phạt từ 5 đến 18 năm tù giam.

Nhói lòng những vụ trẻ em bị hiếp dâm tập thể ảnh 2
Nhóm trai làng hiếp dâm trẻ em

Thức tỉnh nhân tâm

Những kẻ gieo rắc tội ác sẽ được luật pháp trừng trị đích đáng, đặc biệt là những tội ác gây ra với trẻ em nữ. Các em cần biết cách tự phòng tránh những hiểm họa khôn lường, vì nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Các bạn trẻ đừng vì những phút nông nổi nhất thời để rồi có những hành động trái với đạo đức, lương tâm để rồi phải trả giá bằng những tháng ngày lao lý. Tội ác về hành vi hiếp dâm trẻ em sẽ còn là một nỗi nhục đeo bám suốt đời với những kẻ đồi bại. Hãy để lương tri thức tỉnh và phần “Người” át đi thú tỉnh bản năng thì mới dứt bỏ được những dục vọng đê hèn này.