TP.HCM

Nam sinh viên đâm chết bạn học vì bị đập chai nước vào đầu

ANTĐ - Đang đùa giỡn nhau, bị bạn học lấy chai nước vỗ vào đầu, “bể mặt” trước lớp nên Quân đã đâm chết bạn mình.

Mới đây tại UBND phường 9, quận 3, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân (SN 1993, quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội “giết người”. 

Bị cáo Nguyễn Minh Quân tại tòa lưu động


Nguyễn Minh Quân (SN 1993, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) và Đặng Thanh Phước là bạn học chung lớp với nhau tại trường cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM cơ sở ở đường Lý Chính Thắng, quận 3.

Trong giờ nghỉ giải lao, khoảng 15h chiều 25/12/2012, Phước dùng chai nhựa đánh vào đầu Quân để đùa giỡn. Quân tức giận nên tháo dép đánh vào mặt Phước. Hai bên lao vào đánh nhau, nhưng được bạn bè trong lớp can ngăn.

Đến khi vào học, Quân điện thoại cho bạn thân nhờ đến trường can thiệp nhưng bị từ chối. Cũng lúc đó, Phước đã điện thoại cho anh họ là Vũ Minh Lục đến dàn xếp với Quân. Khoảng 15h30 cùng ngày, Phước xin thầy về trước. Phước đã chạy xe xuống quận Bình Thạnh chở Lục lên trường để chờ Quân tan học.

Biết được Lục gọi bạn đến để đánh mình, Quân gọi điện cho bạn cùng phòng mang dao đến cho y. Khi bạn đến, Quân ra lấy con dao nhọn giấu vào quyển sách mang vào lớp học.  

Đến 17h cùng ngày, sau khi tan học, Quân cùng các bạn trong lớp ra về đến cổng trường thì thấy Lục và Phước nên Quân không dám đi tiếp. Mọi người trong lớp thấy vậy đến khuyên Phước bỏ qua chuyện và đi về, nhưng Phước không chịu và vẫn tiếp tục đứng chờ Quân ra “nói chuyện”.

Lúc này, Quân lấy con dao cầm đi đến chỗ Lục, Phước. Thấy vậy, Lục và Phước bỏ chạy được một lúc thì Lục bị vấp ngã. Quân đâm vào lưng của Lục rồi bỏ chạy về trường. Thấy vậy, Phước chở Lục đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Tại phiên tòa lưu động có rất đông người đến dự, đứng trước vành móng ngựa, Quân tỏ ra xấu hổ cúi mặt trước hàng trăm ánh mắt của bạn bè và người dân xung quanh, bị cáo đã thừa nhận hết mọi tội lỗi đã gây ra. Kết thúc phiên xử, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 17 năm tù.