TP.HCM

Gã đàn ông đốn mạt tung ảnh nóng bạn gái lên facebook để "trả thù tình"

ANTĐ - Bị người yêu cự tuyệt đòi chia tay, níu kéo không được, gã đàn ông này đã "tống tình" bằng cách tung ảnh khỏa thân của cô gái lên mạng xã hội facebook.

Khoảng năm 2012, Phùi Cắm Sềnh (SN 1975, ngụ Q. Thủ Đức, TP.HCM)  làm việc chung với chị N.T.C.H (SN 1989) ở khu công nghiệp Gò Dầu (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), hai người phát sinh tình cảm yêu thương.

 

 Bị cáo Phùi Cắm Sềnh bị y án 1 năm tù

Lúc mới quen, chị H biết Sềnh đã có vợ con nhưng Sềnh nói với H đã ly dị vợ nên H đồng ý cho cùng Sềnh quan hệ tình dục. Trong một lần “quan hệ” Sềnh đã dùng điện thoại di động chụp hình khỏa thân của chị H và lưu lại trong điện thoại.

Khoảng tháng 7/2013, trong lúc chị H nghỉ phép về quê thăm gia đình, Sềnh nghe được tin gia đình H muốn mai mối cho H lấy chồng. Từ khi chị H trở lên TP.HCM, H quyết định chia tay với Sềnh. Không chấp nhận chia tay, Sềnh tìm mọi cách để níu kéo nhưng chị H vẫn không lay chuyển quyết định.

Nghi ngờ người yêu có bạn trai mới nên Sềnh đã nhiều lần tung ảnh khỏa thân của H lên facebook nhằm làm nhục, hạ thấp danh dự nhân phẩm của chị H để H không có bạn trai mới buộc H phải quay lại với hắn. Sau khi biết thông tin trên, chị H đã viết đơn tố cáo kẻ đã hạ nhục mình.

Trước đó, bị cáo Phùi Cắm Sềnh bị TAND Q. Thủ Đức xử phạt 1 năm tù về tội “làm nhục người khác”. Sau đó, bị hại đã làm đơn kháng cáo yêu cầu  tăng hình phạt đối với bị cáo, đồng thời bị cáo Phùi Cắm Sềnh cũng có đơn xin được hưởng án treo.

Ngày 10/9, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phùi Cắm Sềnh. Tại tòa, chị H cho rằng bị Sềnh đăng những bức ảnh  làm mất danh dự và làm nhục nhân phẩm mình nên chị H đã yêu cầu cấp tòa phúc thẩm xử tăng hình phạt đối với bị cáo và tuy tố bị cáo thêm tội danh “tuyên bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Sau nghị án, HĐXX xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự chị H đã phạm vào tội “làm nhục người khác” , còn việc đề nghị truy tố bị cáo thêm về tội "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” là không có căn cứ. Vì  những lẽ trên nên HĐXX đã bác toàn bộ các kháng cáo của bị hại, bị cáo, tòa tuyên bị cáo Phùng Cắm Sềnh y án 1 năm tù.