TP.HCM:

Gã chồng giết chết vợ hờ ra tòa với khuôn mặt đầy sẹo vì bị bỏng axit

ANTĐ - Ghen tuông vợ hờ có nhân tình khác, gả chồng độc ác này đã nhẫn tâm hất cả 1 lít a-xit đậm đặc vào người nạn nhân gây bỏng nặng dẫn đến tử vong.

Ngày 21/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ  (SN 1978, ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về tội “giết người”.


      Bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ ra tòa với khuôn mặt đầy sẹo vì bị bỏng axit trước đó


Theo nội dung vụ án, Nguyễn Hoàng Vũ và chị N.T.B. N (cùng ngụ tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đều đã có vợ, có chồng và có con riêng. Năm 2012, cả hai quen biết và chung sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình chung sống, Vũ thường xuyên cấp tiền cho chị N tiêu xài. Đến khoảng tháng 7/2012, thì Vũ  phát hiện N có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên sinh lòng ghen tuông. Tức giận vì mình bị vợ hờ “cắm sừng” nên Vũ đã nảy sinh ý định tạt axit để giết chết N.

Vũ ra ngoài mua 1 lít axit đậm đặc về cất sẵn chờ cơ hội ra tay. Sau đó, Vũ đi tìm N, đến khoảng 20h, ngày 20/9/2013, Vũ gặp N tại đường Đê Tây, ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, thì hai bên xảy ra cự cãi trên đường. Vũ ép N dừng xe lại, khi cả hai cùng dừng xe thì Vũ cầm nguyên 1 ca nhựa chứa 1 lít axit đậm đặc trên tạt hết vào người N rồi bỏ chạy. Do lực tạt mạnh nên axit văng ngược vào mặt Vũ cũng gây bỏng.

Ngay lúc này, chị N được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang. Nhưng do vết thương bị bỏng axit quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó vài ngày. Ngày 10/10/2013, Nguyễn Hoàng Vũ bị công an bắt tạm giam về hành vi giết người.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ bị TAND tỉnh Tiền Giang xử phạt tù chung thân. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt bằng tù có thời hạn. Tuy nhiên tại tòa phúc thẩm, xét thấy tính chất nguy hiểm của tội phạm, HĐXX đã bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo tuyên giữ nguyên hình phạt như tòa sơ thẩm đã xử phạt trước đó.