Tây Ninh

Cả nhà đi đưa dâu, trai làng dụ dỗ bé gái hàng xóm về nhà “quan hệ”

ANTĐ - Canh lúc cả gia đình đi đưa cô dâu về nhà chồng, không còn ai ở nhà, gã trai làng đã dụ dỗ bé gái hàng xóm về nhà để “quan hệ”.

Khoảng tháng 10/2012, Lê Công Quang (SN 1992, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) quen biết với N.T.T.T (SN 2000, ngụ cùng địa phương). Trong thời gian quen nhau, vào ngày 21/12/2012 đám cưới của người chị chú bác ruột với Quang ở gần nhà Quang. Khi cả gia đình đi đưa dâu, không có ai ở nhà, khoảng 11h cùng ngày, Quang đã rủ T về nhà vào phòng ngủ và Quang đã thực hiện hành vi giao cấu với T.

Bị cáo Lê Công Quang tại tòa phúc thẩm


Sau lần đó, Quang còn nhiều lần dụ dỗ T ra phía sau  trụ sở ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu,  ra bờ suối gần nhà Quang và nhiều nơi khác để thực hiện hành vi giao cấu với bé gái này.

Đến ngày 17/7/2013, bà N.T.H (mẹ ruột T) biết chuyện nên đã đến cơ quan công an tỉnh Tây Ninh tố cáo hành vi của Quang. Sau đó Quang bị bắt giữ và đã khai nhận hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 21/12/2012 đến ngày 16/7/2013, Quang đã 19 lần thực hiện hành vi giao cấu với T. Trong đó, bị cáo đã thực hiện giao cấu với T 8 lần, khi Tr chưa đủ 13 tuổi và giao cấu 11 lần khi T đủ 13 tuổi. Hành vi của Quang đã phạm vào hai tội “hiếp dâm trẻ em” và giao “giao cấu với trẻ em”.

Trước đó, Quang bị TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt 15 năm tù về cả hai tội danh trên. Quang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 21/4, Quang đã rút đơn kháng cáo chấp nhận mức hình phạt như tòa sơ thẩm đã tuyên.

Về phía đại diện hợp pháp cho bị hại có đơn yêu cầu tòa phúc thẩm xử tăng mức bồi thường tổn thất tinh thần từ 11,5 triệu đồng lên 50 triệu đồng. Được biết trước đó, Tòa sơ thẩm đã tuyên buộc bị cáo Quang phải bồi thường mức cao nhất là 10 tháng lương tối thiểu tương đương với 11,5 triệu đồng. Xét kháng cáo của bị hại không có căn cứ để bồi thường số tiền 50 triệu đồng nên tòa phúc thẩm đã bác đơn.