Phủ kín thân mình bằng 460.000 con ong

ANTĐ - Một người nuôi ong ở Trung Quốc đã phủ kín người mình bằng 460.000 con ong để thu hút sự chú ý nhằm bán được nhiều mật ong hơn.

She Ping, 34 tuổi, là một thợ nuôi ong đến từ thành phố Chongquing, phía tây nam Trung Quốc. Anh đã phủ đẩy cơ thể mình một số lượng ong có tổng cân nặng lên đến 45 kg cho một vài nhiếp ảnh gia người Pháp chụp, vào thứ 4 (8/4).

Anh Ping đã sử dụng phương pháp “râu ong” để khiến những con ong đậu được trên người mình. Kỉ lục thế giới của việc này được nắm giữ bởi một người Ấn Độ, Vipin Seth, khi có thể giữ được 61.4 kg ong trên người.

Những người thực hiện việc này, đầu tiên sẽ tìm cách thu hút con ong chúa đậu trên người họ. Khi thực hiện anh Ping chỉ đeo một túi li lông bảo vệ trên đầu mình.

“Thực lòng mà nói, tôi vô cùng sợ sệt nhưng tôi làm để quảng cáo cho mật ong của mình. Tôi thường xuyên tiếp xúc với ong và đã bắt đầu việc này từ năm 22 tuổi”, anh Ping nói.

Có rất nhiều người dám thực hiện trò “râu ong” tương tự như anh Ping ở thành phố Choquing. Những bức biển quảng cáo cho các cửa hàng bán mật ong thậm chí còn rất dễ bắt gặp trong thành phố.

Một cặp đôi nuôi ong ở phía đông bắc Trung Quốc cũng đã từng cưới nhau khi đang mặc một bộ đồ làm bằng hàng trăm nghìn con ong vào năm 2009.

Anh Ping cũng cho biết rằng cách chuẩn bị cho màn trình diễn này là không được tắm, đặc biệt tránh sử dụng xà-phòng vì nó có thể khiến lũ ong trở nên phấn khích hơn bình thường.

Anh Ping thừa nhận rằng anh rất muốn phá được kỉ lục thế giới trong việc này và thậm chí còn muốn làm nó khi không mặc quần áo.

Trung Quốc là một trong những quốc gia sản xuất nhiều mật ong nhất trên thế giới, mặc dù một vài nước đã cấm nhập khẩu mật ong Trung Quốc do nghi bị àm giả.