"Lướt sóng" trên lưng rùa biển

ANTĐ - Mới đây, vận động viên lướt sóng O’Brien đã gây ra cuộc tranh cãi vì tấm ảnh “cưỡi” rùa của anh.  Nhiều người cho rằng đây là hành vi đã quấy rối sinh vật biển.

Thực ra vận động viên lướt sóng Jamie O’Brien rất yêu loài rùa biển. Nhưng với tấm ảnh này, anh có khả năng bị quy kết phạm luật liên bang về việc xâm hại động vật. Hành động này có thể dẫn đến việc bị phạt tới hàng ngàn USD.

Tấm ảnh gây tranh cãi của O'Brien

Có nhiều người thấy buồn hơn là giận khi xem bức ảnh này. O’Brien cũng chỉ trả lời dư luận một cách nhát gừng qua mấy câu trên Tweeter. Dù sao đi chăng nữa, hành động của vận động viên này cũng vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã. “Mọi người phải giữ khoảng cách và tuân theo các nguyên tắc khi  tiếp xúc với động vật hoang dã. Không tự ý cho chúng ăn, không cưỡi lên chúng”, Pat Opay, giám đốc chi nhánh cục quản lý sinh vật biển có nguy cơ tuyệt chủng (NOAA) cho biết.

Hiện nay, NOAA có trách nhiệm điều tra vụ việc và quyết định hình phạt thích đáng.