Lạ lùng cậu bé Ấn Độ mắc bệnh "u răng", có tới 232 chiếc răng

ANTĐ - Các bác sĩ ở Ấn Độ đã thực hiện một ca phẫu thuật trong 7 giờ để loại bỏ 232 răng trong miệng của một cậu bé 17 tuổi.

Ashik Gavai được đưa vào bệnh viện khi bên hàm phải đã sưng to”, Tiến sĩ Sunanda Dhiware, người đứng đầu bộ phận nha khoa của Bệnh viện JJ ở Mumbai, nói với BBC.

Cậu bé Ashik sau cuộc phẫu thuật


Cậu đã bị tình trạng này trong vòng 18 tháng, và phải đến bệnh viện ở trung tâm Mumbai sau khi các bác sĩ địa phương không xác định được nguyên nhân của vấn đề. Các bác sĩ phẫu thuật cho Ashik đã mô tả tình trạng của cậu là vô cùng hiếm và đây như "một kỷ lục thế giới".

232 chiếc răng của Ashik 


"Tình trạng của Ashik đã được chẩn đoán là một loại u răng lành tính (odontoma), có cấu trúc phức tạp khi chưa rất nhiều răng trong dưới khối u”, tiến sĩ Dhiware nói. "Lúc đầu, chúng tôi không thể cắt nó ra vì vậy chúng tôi đã phải sử dụng đục và búa y tế để lấy nó ra”.

"Khi chúng ta mở nó ra, chúng tôi thấy kinh ngạc khi có đến 232 chiếc răng nhỏ, chúng tôi cảm thấy khá vất vả để lấy hết được những chiếc răng đó ra khỏi miệng của Ashik”, bà nói thêm.

Cuộc phẫu thuật được tiến hành hôm 22/7, hiện nay Ashik nay còn 28 chiếc răng. Tiến sĩ Dhiware cho biết cô đã không nhìn thấy bất cứ điều tương tự trước đó trong sự nghiệp 30 năm của mình, nhưng cô cũng nói thêm đây là một trường hợp thú vị giúp cô mở mang thêm kiến thức y khoa.