Doanh nhân bắt được cá mập trắng nặng 2 tấn

ANTĐ - Doanh nhân người Anh Andy Hales, 55 tuổi, đã bắt được một con cá mập trắng lớn nhất từ trước đến nay ở ngoài khơi Nam Phi sau nhiều giờ vật lộn với nó.

Ông Hales, hiện đang là giám đốc công ty Zone Cee đã phải buộc thân mình vào một chiếc ghế đặc biệt để giữ lấy con cá mập dài 5 mét, nặng 2 tấn. “Bạn có thể thấy những chiếc răng sắc nhọn của nó có kích thước rất lớn”, ông Hales nói.

Ông Hales đã để con cá mập kéo cả chiếc thuyền đi cho đến khi nó mệt lử. Sau khi bơi quãng đường hơn 3 km, cuối cùng nó cũng nằm trong sự kiểm soát, tuy nhiên, kích thước của con cá quá lớn để có thể đưa lên thuyền.

Đi cùng với ông Hales còn có một doanh nhân khác, Richard Foster, 54 tuổi, đang sở hữu một công ty buôn bán thiết bị đánh cá nói: “Chúng tôi định bắt cá ngừ vàng nhưng khi đi câu, thì lại bắt được cá mập. Khi nó bơi quanh thuyền kích thước của nó thật đáng kinh ngạc, lưng của nó có lẽ rộng tương đương 2 con ngựa đứng cạnh nhau”.

Ông Foster là người đã có thâm niên trong nghề đánh bắt cá cho biết ông đã bắt được khoảng 39 con cá mập khác nhau, tuy nhiên, không con nào to hơn con mà ông Hales vừa bắt được.

Cá mập trắng xuất hiện rất nhiều ở vùng biển Nam Phi. Chúng là loài cá ăn thịt lớn nhất trên thế giới, với 300 chiếc răng mọc 7 hàng khác nhau, chúng có thể ăn thịt được cả những con sư tử biển. Con cá ông Hales bắt được, nặng 2 tấn và dài 5 mét,đã phá kỉ lục  thế giới và trở thành con cá mập trắng lớn nhất từ trước đến nay từng bắt được.