Bị tâm thần, xé nát vụt gần 8.000$

ANTĐ - Các nhân viên tại một ngân hàng tại Trung Quốc đã phải mất đến 6 tiếng chỉ để ghép lại được 1 tờ tiền trong hàng nghìn mảnh vụn bị xé nát bởi một người phụ nữ tâm thần.
Với giá trị của số tiền lên đến 50.000 Nhân dân tệ, tương đương 8.000$ (160 triệu VNĐ) các nhân viên ngân hàng tại Trung Quốc đã phải ghép lại các mảnh tiền đã bị xé. 12 nhân viên đã phải làm việc trong 6 tiếng đồng hồ để có lại những tờ tiền nguyên vẹn. Tuy nhiên, sau thời gian đó, chỉ duy nhất một tờ tiền được ghép lại nguyên vẹn.
Theo lời kể của nhân viên, một người đàn ông đã mang số tiền bị xé đến ngân hàng để mong có thể lấy lại được. Nguyên nhân là do trong thời gian bị suy nhược thần kinh, vợ của ông đã ngồi xé những tờ tiền đó. Giờ ông mang đến ngân hàng để có thể lấy lại tiền chữa bệnh cho vợ. 
Sau 6 tiếng làm việc, các nhân viên ngân hàng đã phải từ bỏ và nhiều người thắc mắc rằng liệu người đàn ông tội nghiệp này sẽ tìm được sự giúp đỡ ở đâu.

Các nhân viên ngân hàng với hàng nghìn mảnh tiền vụn

Tờ tiền duy nhất được ghép lại sau 6 tiếng đồng hồ

Những mảnh tiền được cho là được cắt từ kéo hay xé rời