Thời trang hè mùa giảm giá

ANTĐ - Mặc dù thời tiết vẫn nắng nóng kéo dài, nền nhiệt độ đứng ở mức cao song hầu hết các hãng thời trang công sở, mặc nhà hay dạo phố đều đang rầm rộ khuyến mãi đến 50%, thậm chí 70%. Tuy nhiên, sức hút của các chương trình khuyến mãi này vẫn khá khiêm tốn.

Thời trang hè bước vào đợt giảm giá, xả hàng lớn trong năm

Đồng loạt giảm giá sâu

Theo lệ, khi mùa mưa (tháng 7 Âm lịch) đến gần là các hãng quần áo thời trang lại giảm giá, khuyến mãi. Đi đầu trong “chiến dịch” này là các hãng thời trang công sở như: Alcado, Carina, KB, NEM… Nếu chưa giảm giá, thông thường mỗi sản phẩm hè của các hãng này có giá từ 1,5- trên 2 triệu đồng/chiếc đối với váy, và khoảng 500-700.000 đồng/chiếc áo sơ mi, 700- 900.000 đồng/chiếc quần Âu. Theo đánh giá của dân công sở, các sản phẩm này có thiết kế và màu sắc phù hợp với dân công sở, nhưng giá thường cao hơn so với thu nhập của một bộ phận không nhỏ khách hàng. Thế nên, khi các sản phẩm này được giảm giá 50-70% thì nhiều khách hàng có cơ hội sở hữu hơn. Hệ thống cửa hàng thời trang Carina áp dụng giảm giá tới 70% toàn bộ sản phẩm. Bên cạnh đó, với mỗi đơn hàng trên 1 triệu đồng, khách hàng còn được tặng thêm váy trị giá 210.000 đồng/chiếc. Thời trang KB, Alcado cũng giảm giá mùa hè tới 50%. Hãng thời trang công sở NEM thông báo chiến dịch “crazy sale tới 70%” toàn bộ sản phẩm.

Với dòng sản phẩm mặc nhà, các thông báo “summer sale” cũng được công bố. Thời trang mặc nhà Emma đưa ra 3 mức đồng giá với sản phẩm: 99.000 đồng, 149.000 đồng và 189.000 đồng/sản phẩm. VINCY cũng “chạy đua” giảm tới 50% các mẫu trong bộ sưu tập mùa hè. Một số thương hiệu khác lại áp dụng hình thức tặng phiếu mua hàng giá trị lớn cho khách… 

Chị Trịnh Thanh Loan (ngõ 91 đường Nguyễn Chí Thanh) chia sẻ: “Thiết kế của các hãng thời trang công sở và mặc nhà bây giờ rất đẹp, hiện đại và phù hợp với vóc dáng người Việt Nam cũng như môi trường làm việc công sở, nhưng giá bán thường quá đắt khiến tôi hầu như không dám mua sản phẩm chính vụ mà thường nhằm vào những đợt giảm giá lớn”. Theo chị Loan, mẫu mã quần áo thiết kế thay đổi nhanh chóng theo từng năm, nên những trang phục tiền triệu vừa mua đã bị lỗi mốt thì rất lãng phí. Nếu được giảm giá chỉ còn một nửa thì người mua thấy phù hợp với túi tiền và tính chất công việc. 

Đồng tình quan điểm này, chị Trần Hồng Hạnh (nhà ở Định Công - Hoàng Mai) nhận xét: “Bộ mặc nhà của nhiều hãng hiện bán với giá trên 600.000 đồng/bộ. Tôi công nhận là mặc rất nhẹ nhõm, thoáng mát, mềm mại, nhưng bỏ bằng đó tiền để mua thì tôi không dám, phải chờ đến giảm giá cuối mùa mới mua”.

Giải phóng hàng tồn

Lâu nay, ở hầu khắp các lĩnh vực, khuyến mãi, giảm giá dường như diễn ra quanh năm. Sản phẩm thời trang cũng không phải là một ngoại lệ nhưng người am hiểu thời trang đều nắm bắt rõ có 2 mùa giảm giá lớn nhất trong năm là kết thúc vụ quần áo mùa hè và vụ quần áo mùa đông. Thiết kế thời trang thay đổi từng năm, đó là lý do khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa sang thu hoặc sang xuân, các mẫu thiết kế cũ cần được giảm giá sâu để tránh tồn kho. Ví dụ như hiện tại, nhiều hãng thời trang đã cho ra bộ sưu tập mùa thu nên hàng hè lập lức được giảm giá. 

Theo chị Hoàng Thị Hướng (nhân viên bán hàng hệ thống cửa hàng S. AM), đợt khuyến mãi nào cửa hàng cũng bán được khối lượng lớn sản phẩm so với trước đó. “Có lúc còn hết hàng khi thời gian khuyến mãi chưa kết thúc vì khách mua đông quá”- chị Hoàng Thị Hướng nói. 

Các chuyên gia kinh tế dự báo, sức mua trên thị trường trong thời gian tới sẽ ít biến động so với tháng 7, bởi vào tháng 8 Dương lịch (tháng 7 Âm lịch), người dân ít đưa ra các quyết định mua sắm, ngoại trừ việc các gia đình phải mua đồ dùng học tập để chuẩn bị khai giảng năm học mới.