Tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư

(ANTĐ) - Chiều 27-8, tại Hà Nội, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Lee Jong Kook, Tổng Giám đốc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc.

Thay mặt Tập đoàn Lotte, ông Lee Jong Kook - Tổng Giám đốc Lotte cảm ơn Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã dành thời gian đón tiếp, đồng thời báo cáo với Thứ trưởng về quá trình thành lập Tập đoàn và tình hình triển khai thực hiện Dự án Lotte Center Hà Nội.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1996, đến nay, Tập đoàn Lotte không ngừng đẩy mạnh đầu tư trên các lĩnh vực. Trong đó, Dự án Lotter Center Hà Nội là một tổ hợp cao cấp, gồm 65 tầng nổi và 5 tầng hầm với tổng vốn đầu tư lên tới 400 triệu USD, có khu văn phòng, căn hộ, khách sạn, trung tâm mua bán, siêu thị, rạp chiếu phim… Tập đoàn sẽ khánh thành tòa nhà vào đúng dịp Quốc khánh Việt Nam 2-9-2014.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, mối quan hệ rất tốt đẹp giữa Việt Nam - Hàn Quốc đã tạo điều kiện cũng như động lực thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam. Dự án Lotte Center Hà Nội được Thứ trưởng Bùi Văn Thành đánh giá là một công trình lớn, góp phần làm đẹp thêm đô thị Hà Nội. Dự án hoàn thành sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư kinh doanh ở thị trường Việt Nam. Thứ trưởng Bùi Văn Thành cũng chúc mừng tập đoàn đã hoàn thành một dự án lớn. Bộ Công an, với chức năng và quyền hạn của cơ quan quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, sẽ luôn tạo điều kiện để tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư ở Việt Nam.