Mất hơn 11 giờ để thông quan hàng xuất khẩu

ANTĐ - Thông tin trên được Tổng cục Hải quan công bố ngày 19-9. Kết quả đo thời gian giải phóng hàng hóa cho thấy, đối với hàng xuất khẩu, thời gian từ khi đăng ký tờ khai cho tới lúc cơ quan hải quan ra quyết định thông quan, giải phóng hàng hoá là hơn 11,6 giờ. 

Đối với hàng nhập khẩu, thời gian từ khi hàng hoá đến cảng, cửa khẩu cho tới khi có quyết định thông quan, giải phóng hàng là hơn 115 giờ. Bà Lê Như Quỳnh- Phó Trưởng ban thường trực Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, con số 115 giờ là thời gian thông quan trung bình. Có trường hợp thông quan nhanh nhất chỉ mất vài giờ nhưng cũng có những mặt hàng (tại cửa khẩu biển) có thể lên tới 1.400 giờ.