Giá trầm hương hiện nay là giá “ảo”

(ANTĐ) - Hôm qua, 17-9, trong Hội thảo “Cây Dó bầu và Trầm hương”, Bộ NN&PTNT cho biết, hiện ở Việt Nam có khoảng trên 10.000ha diện tích cây Dó bầu và Trầm hương (Dó trầm) và có thể đạt 30.000ha vào năm 2010 với giá trị sản xuất hàng tỷ đồng/ha.

Giá trầm hương hiện nay là giá “ảo”

(ANTĐ) - Hôm qua, 17-9, trong Hội thảo “Cây Dó bầu và Trầm hương”, Bộ NN&PTNT cho biết, hiện ở Việt Nam có khoảng trên 10.000ha diện tích cây Dó bầu và Trầm hương (Dó trầm) và có thể đạt 30.000ha vào năm 2010 với giá trị sản xuất hàng tỷ đồng/ha.

Song, hầu hết các địa phương phát triển loại cây này đang ở dạng tự phát, thiếu quy hoạch, định hướng phát triển thống nhất trên toàn quốc.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (vùng đất trầm) - Lê Văn Chất, giá trầm hiện nay mới chỉ là giá ảo, chưa có một cơ sở nào xác định và đánh giá chính xác về giá trị của loại cây này.

Hậu quả là, thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Dó trầm chủ yếu phụ thuộc vào các thương lái nên người sản xuất vẫn chịu thiệt thòi lớn.

Dó trầm là loại cây có giá trị siêu lợi nhuận. Hiện nay, các sản phẩm từ Dó trầm đều được xuất khẩu dưới dạng trầm mảnh, trầm vụn, bột trầm…

Và, thị trường xuất khẩu của trầm hương Việt Nam đang rất rộng với giá trầm hương loại 1 lên đến 6.000 - 6.500 USD/kg, tinh dầu là 6.800-7.200 USD/lít.                                                   

Tuyết Nhung