5 ngày nghỉ lễ dịp 30-4: Tàu xe khá căng thẳng

ANTĐ - Dịp nghỉ lễ 30-4 năm nay tới 5 ngày, nên lượng người đi lại trong những ngày này được dự báo tăng mạnh, tình hình tàu xe sẽ khá căng thẳng. Trong khi bến xe miền Đông đang đề nghị phụ thu 40% chiều chạy rỗng thì phía Bắc được cho là ít khả năng tăng giá vé.

Lượng hành khách đi lại trong dịp nghỉ lễ 30-4 sẽ tăng mạnh

Tàu “cháy” vé ngày cao điểm

Trên các chuyến tàu vào ngày 29-4 và ngày về 3-5 gần như đã hết vé. Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó trưởng Ga Hà Nội cho biết, mặc dù ga Hà Nội đã tăng tải hết khả năng để tăng lượng ghế cho hành khách trong dịp nghỉ lễ 30-4 sắp tới, nhưng những ngày “căng thẳng” đã hết vé giường nằm trên các chặng, chỉ còn vé ngồi. Theo đó, ngoài các đôi tàu chạy hàng ngày, tại tuyến Hà Nội - Đồng Hới - Huế - Đà Nẵng - Sài Gòn lập thêm 2 tàu chiều đi, tuyến Hà Nội - Thanh Hóa - Vinh lập thêm 4 tàu chiều đi, tuyến Hà Nội - Lào Cai cũng lập thêm 4 tàu trong ngày 29 và 30-4.  Tại ga Sài Gòn, tình trạng còn căng thẳng hơn. Đại diện ga  này cho hay nhà ga đã tăng cường 16 đoàn tàu, nhiều hơn 500 chỗ so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, hiện các tuyến TP.HCM đi Nha Trang, Quy Nhơn... và ngược lại chỉ còn vài chục chỗ (ghế ngồi).

Công ty TNHH MTV Bến xe Hà Nội nhận định, kỳ nghỉ lễ  30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày nên nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng cao. Lưu lượng hành khách đi về các tỉnh, địa phương sẽ phân bố không đồng đều chỉ tập trung vào một số tuyến, một số thời điểm trong ngày. Các tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như: Thanh Hoá, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, Sơn La, Điện Biên… Dự kiến, lượng khách đi/đến Hà Nội sẽ tăng 2-3 lần so với ngày thường. Song, do đặc thù di chuyển, lượng khách sẽ dồn cục bộ, cao điểm vào ngày 29 và 30-4. Tương tự, cuối kỳ nghỉ, lượng khách sẽ tập trung cao trong chiều 3 và ngày 4-5. Để đảm bảo đủ xe đi lại cho hành khách, Công ty Bến xe Hà Nội cho biết, sẽ tăng cường bổ sung 350 lượt xe/ngày.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho hay, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 hàng năm nhu cầu đi lại của người dân đều tăng cao. “Đây là kỳ nghỉ có lượng hành khách đi lại đông nhất trong năm ngoài dịp Tết Nguyên đán. Một phần vì thời gian nghỉ thường kéo dài, một phần cũng đã bắt đầu vào hè, nhiều cơ quan, đơn vị hay gia đình kết hợp nghỉ hè”. Theo đó, tại bến xe Mỹ Đình, ông Nguyễn Mạnh Tuấn dự báo, lượng khách sẽ tập trung đông đúc trong 2 ngày 29 và 30-4, ngày về là 4-5. Lượng khách đi lại trong dịp này tại bến xe Mỹ Đình sẽ tăng gấp 2 lần ngày thường, cao điểm có thể lên tới 18.000 lượt khách/ngày (trung bình 7.000-8.000 lượt/ngày). 

Giá vé dự báo giữ nguyên

Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, bến xe đã lên kế hoạch nhằm đảm bảo đủ số lượng xe cho hành khách cũng như đảm bảo an ninh trật tự khu vực xung quanh bến trong bối cảnh đông đúc. Trong những ngày cao điểm, bến xe Mỹ Đình sẽ huy động 150-200 xe. Do lượng khách không rải đều trên các tuyến, vì vậy lượng xe này sẽ tập trung cho những tuyến đông, đảm bảo giải tỏa hết lượng hành khách đến bến xe mua vé. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định, với những tuyến có lưu lượng đông, từ 5-10 phút sẽ có một lượt xe xuất bến. “Lượng khách đi lại trong những ngày này tăng mạnh nhưng hành khách cũng không vì vậy mà lo thiếu vé, phải mua với giá cao hơn giá quy định. Chúng tôi khuyến cáo người dân nên vào tận bến xe mua vé, vừa đúng giá vừa đảm bảo các quyền lợi”.

Theo dự báo của bến xe miền Đông, lượng khách đi lại trong ngày lễ năm nay đạt khoảng 41.000 lượt khách trong ngày cao điểm, tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn. Nhiều tuyến đi khu vực miền Trung đang đề nghị phụ thu 40% giá cước để bù đắp chi phí chiều xe chạy rỗng. Hiện, bến xe này đã phối hợp với các đơn vị vận tải điều động bổ sung xe nếu lượng khách tăng đột biến. Bến xe miền Tây nhận định khách đi lại trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay có khả năng đạt 43.000 lượt khách, tăng hơn 16.000 lượt khách so với ngày thường.

Mặc dù được nhận định tình hình tàu xe sẽ khá căng thẳng nhưng giá vé đến thời điểm này hầu như chưa tăng. Công ty Bến xe Hà Nội cho biết, đến ngày 16-4, đơn vị này vẫn chưa nhận được đăng ký tăng giá vé của doanh nghiệp nào. Theo nhận định, do kỳ nghỉ lễ 30-4 cũng chỉ tập trung cục bộ trong ngắn ngày, nên các doanh nghiệp cũng không có ý định tăng giá vé. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho rằng, đến thời điểm này mà chưa có doanh nghiệp nào gửi đăng ký tăng giá vé thì khả năng tăng trong kỳ nghỉ này là rất ít.