Tưởng vô hại, hóa ra...

ANTĐ - Xoắn tóc, cắn móng tay, nghiến răng, bặm môi…  đó là những hành vi kỳ quặc vô tình chúng ta phạm phải do stress, lo lắng mà không biết. Nhưng những thói quen tưởng chừng như vô hại đó đôi khi lại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mỗi người.


Cắn móng tay 

Nếu cắn móng tay thường xuyên, hành động này có thể làm hỏng cả móng tay và phần da xung quanh, các chuyên gia da liễu cảnh báo. Vi trùng từ miệng lan sang da và ngược lại, vi khuẩn dưới móng tay cũng có thể lây cho miệng, gây nhiễm trùng nướu răng và cổ họng. Sơn móng tay có thể ngăn cản thói quen này.

Xoắn tóc

Cứ xoắn, xoay sợi tóc quanh ngón tay theo thời gian có thể dẫn đến tổn hại chân tóc, tạo ra một khu vực bị rụng tóc tạm thời hoặc vĩnh viễn, chưa kể nguy cơ bị nhiễm trùng. Ngoài ra, khoa học còn chỉ ra rằng việc ám ảnh với việc kéo tóc là dấu hiệu của một dạng bệnh tâm thần gọi là trichotillomania, đòi hỏi điều trị tâm lý và thuốc men.

Bẻ cổ

Mặc dù xoay đầu để di chuyển các khớp của đốt sống cổ có thể tạo ra âm thanh thú vị và một cảm giác dễ chịu hơn nhưng liên tục làm như vậy có thể làm cho các dây chằng xung quanh vùng này dễ bị tổn thương. Ngoài ra, nếu sử dụng lực quá mạnh về lâu dài có thể dẫn đến viêm khớp. Trong trường hợp hiếm hoi nhưng không loại trừ là bẻ cổ mạnh quá có thể gây ra cơn đột quỵ.

Nặn mụn

Liên tục sờ vào mặt hoặc tìm nặn mụn trứng cá có thể làm hỏng lớp bảo vệ rất mỏng của da. Nếu điểm nào đó bị chảy máu, bạn có thể vừa tạo ra một vết sẹo vĩnh viễn. Bác sỹ da liễu khuyên rằng, đừng sờ vào mụn hoặc vùng ngứa trên da mặt, hãy đối xử với chúng nhẹ nhàng bằng kem bôi và kem dưỡng ẩm.

 

Nghiến răng

Hàm siết lại và nghiến răng trong lúc căng thẳng có thể gây hại cho sức khỏe răng miệng. Đó là nguy cơ nứt vỡ phần thân hoặc chân răng, cũng có thể gây rối loạn khớp xương hàm. Nghiến răng chỉ một phần nguyên nhân do căng thẳng, còn hầu hết các trường hợp là kết quả của bệnh lý mà muốn xử lý triệt để phải chỉnh hình răng hàm mặt.

Ngậm kẹo

Ngậm kẹo làm cho răng ngập trong đường, tạo ra một môi trường hoàn hảo cho sâu răng. Nhai kẹo cứng cũng có thể gây tổn hại răng. Vì thế, nếu thích ngậm kẹo, nên chọn loại không đường và ít tính axit.


Liếm hoặc cắn môi

Liếm môi có thể khiến cho enzym tiêu hóa trong miệng lan ra môi, các men này thấm vào da có thể dẫn đến viêm da và viêm môi, dấu hiệu trước tiên là đôi môi khô và nứt nẻ. Tương tự, nhai phần thịt trong má có vết thương có thể dẫn đến viêm mãn tính, xuất huyết và để lại sẹo.

“Nghiện” kẹo cao su

Nhiều người ăn kẹo cao su nhiều tới mức ăn tới 18-20 miếng một ngày. Như thế có thể làm cho cơ hàm hoạt động quá sức, trong khi nguy cơ đáng lo hơn là hệ tiêu hóa. Sorbitol, chất làm ngọt nhân tạo trong kẹo cao su sẽ tạo ra hiệu ứng nhuận tràng khó chịu, trong khi nuốt nhiều không khí trong quá trình nhai có thể làm dạ dày đầy hơi.

Gặm bút

Vi trùng có thể ẩn nấp ở đầu bút nên nếu ai đó có thói quen này, họ có thể nhiễm các tác nhân gây bệnh khó chịu, kể cả virus cảm lạnh vì virus rất dễ lây lan qua các bề mặt như bút, máy tính, điện thoại. Ngoài ra, gặm bút nhiều có thể làm hỏng răng cũng như làm tổn thương mô mềm và lợi trong miệng.