Tăng khả năng thụ thai nhờ vệ sinh răng miệng

ANTĐ - Các bác sĩ cho biết phụ nữ đang có dự định sinh con nên vệ sinh kẽ răng thường xuyên để tăng cơ hội thụ thai.
 Phụ nữ nên vệ sinh kẽ răng thường xuyên để tăng cơ hội thụ thai

 Phụ nữ nên vệ sinh kẽ răng thường xuyên để tăng cơ hội thụ thai

Sức khoẻ răng miệng kém ảnh hưởng không tốt đến khả năng sinh sản. Phụ nữ bị bệnh lợi mất hơn 7 tháng để thụ thai so với trung bình chỉ 5 tháng ở những phụ nữ bình thường. Nguyên nhân ẩn dưới là do viêm. Nếu không được kiểm tra, tình trạng này có thể gây ra một chuỗi các phản ứng ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ thể.

Bệnh răng miệng được biết là có liên quan đến bệnh tim, tiểu đường týp 2, tăng nguy cơ sảy thai và giảm chất lượng tinh trùng ở nam giới.

Giáo sư Roger Hart người đứng đầu nghiên cứu thuộc Trường Đại học Tây Úc cho biết bệnh lợi có thể là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thụ thai.

Ông khuyến nghị những phụ nữ có dự định mang thai nên khám răng định kỳ, duy trì cân nặng hợp lý và bổ sung acid folic.