Tại sao bé khóc ban đêm

ANTĐ - Trẻ thức giấc và khóc vào ban đêm khiến cha mẹ căng thẳng và mệt mỏi, nhưng khoa học giải thích trẻ khóc là do yếu tố sinh học. 

Theo các nhà khoa học Đại học Harvard, trẻ sinh ra đã có bản năng muốn dành sự chú ý của người mẹ một cách tuyệt đối. Trẻ khóc muốn được bú cũng là cách để ngăn chặn sự ra đời của em bé khác, cũng là cách trẻ muốn “độc chiếm” tình yêu của người mẹ. Bởi theo nghiên cứu, các bà mẹ cho con bú vào ban đêm sẽ ức chế chức năng buồng trứng, kéo dài thời gian mất kinh, do đó ngăn cản sự thụ thai trong thời gian này. Một nghiên cứu gần đây của Nhật Bản cũng phát hiện ra bé có thể khóc giả để gây sự chú ý của mẹ.