Sử dụng aspirin hàng ngày gây mất thị lực

ANTĐ - Người cao tuổi dùng aspirin hàng ngày tăng gấp đôi nguy cơ mất thị lực khi về già.

Một nghiên cứu mới đây từ châu Âu cho thấy người cao tuổi dùng aspirin hàng ngày tăng gấp đôi nguy cơ thoái hóa hoàng điểm giai đoạn muộn - một hiện tượng mất thị lực do tuổi già - so với người chưa bao giờ dùng loại thuốc giảm đau này.

Nhóm các nhà nghiên cứu do tiến sĩ Paulus de Jong ở Viện Khoa học thần kinh Hà Lan đứng đầu đã thu thập thông tin về lối sống và sức khỏe của gần 4700 người trên 65 tuổi ở nhiều quốc gia khác nhau như Na Uy, Anh, Phap, Ý, Ai Cập và Tây Ban Nha.

 

Trong số 839 người sử dụng aspirin hàng ngày có 36 người mắc một dạng tiến triển của bệnh thoái hóa hoàng điểm thể ướt. Tỷ lệ này tương ứng với khoảng 4/100 người dùng aspirin hàng ngày so với tỷ lệ là khoảng 2/100 ở người dùng aspirin ít thường xuyên hơn.

Thể ướt của bệnh thoái hóa hoàng điểm là do hiện tượng rò mạch máu trong mắt gây ra và dẫn tới mất thị lực ở vùng trung tâm của tầm nhìn. Thoái hóa hoàng điểm thể khô hay gặp hơn và ít nặng hơn mặc dù người bệnh vẫn bị suy giảm thị lực.

Cả thoái hóa hoàng điểm thể khô và thể ướt đều đều là những nguyên nhân hàng đầu gây mất thính lực ở người trên 60 tuổi. Căn bệnh này xảy ra với hàng triệu người Mỹ.

Nghiên cứu được đăng tải trên tờ Ophthalmology.