Sinh nhiều con giúp giảm nguy cơ bệnh tim ở mẹ

ANTĐ - Có một gia đình đông đúc rất tốt cho trái tim của người mẹ.

Các nhà khoa học ở Đại học California cho biết phụ nữ trải qua 4 lần mang thai ít bị tử vong vì bệnh tim mạch hơn người chưa từng sinh con.

Nghiên cứu được tiến hành ở gần 1300 phụ nữ mãn kinh ở nam California cho thấy tác động quan trọng của việc sinh nhiều con là phòng chống đột quỵ. Các bà mẹ của một gia đình lớn giảm được ½ nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch.

Các nhà khoa học cho biết nồng độ các hormon thai kỳ cao hơn có thể có những tác động lâu dài đối với mạch máu. Họ cũng cho biết thêm phụ nữ có nhiều con có thể hưởng lợi nhiều hơn từ sự trợ giúp xã hội khi họ về già.

Hiện các nhà khoa học vẫn chưa rõ cơ chế giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch song có thể việc sinh nhiều con phản ánh khả năng sinh sản cao hơn ở phụ nữ khỏe mạnh hơn, tác động của tiếp xúc lâu dài với nồng độ oestrogen cao hơn … hoặc nhận được trợ giúp xã hội nhiều hơn từ một gia đình lớn.

Hội tim mạch Anh cũng khuyến nghị phụ nữ nên bỏ thuốc lá, ăn theo chế độ ăn khỏe mạnh và luyện tập thể dục thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ bệnh tim sau này.