Sinh hoạt thất thường giảm hiệu quả hấp thụ thuốc

ANTĐ - Các chuyên gia thuộc Hiệp hội Nghiên cứu ung thư London và Đại học Surrey của Anh đã khảo sát thời gian ăn, ngủ, hoạt động của 12 nam tình nguyện viên để nghiên cứu cơ chế trao đổi chất của họ trong 48 tiếng đồng hồ. 

Trong 24 tiếng đầu tiên, những tình nguyện viên sinh hoạt theo giờ giấc bình thường. Trong 24 tiếng tiếp theo, họ sinh hoạt thất thường, ngủ không ngon giấc. Kết quả cho thấy, trong máu của các tình nguyện viên có 27 chất hóa học có nồng độ cao hơn thông thường. Điều này ảnh hưởng tới hiệu quả hấp thụ các loại thuốc mà những tình nguyện viên được yêu cầu sử dụng.

Giáo sư Debra Skene, Đại học Surrey cho biết: Sinh hoạt thất thường dẫn tới rối loạn hoạt động trao đổi chất và ảnh hưởng tới nồng độ chất hóa học trong máu. Theo chuyên gia y tế, sinh hoạt có quy luật hợp lý và uống thuốc đúng giờ có thể nâng cao hiệu quả trị liệu của thuốc, giảm tác dụng phụ.