Nghiêm cấm kinh doanh, quảng cáo tinh trùng

ANTĐ - Đó là nội dung quan trọng trong dự thảo Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ nhằm thay thế Nghị định số 12/2003/NĐ-CP, đang được Bộ Y tế xây dựng. 

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, việc kinh doanh, quảng cáo tinh trùng, noãn, phôi trở nên phổ biến, việc này sẽ ảnh hưởng đến thể chất, trí tuệ của đứa trẻ được sinh ra và có nguy cơ một người bán tinh trùng, noãn, phôi nhiều lần. Để khắc phục những bất cập nói trên, trong dự thảo này Bộ Y tế đề xuất bổ sung nghiêm cấm hành vi kinh doanh, quảng cáo tinh trùng, noãn, phôi.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại. Bộ Y tế sẽ chỉ cho phép một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước mang tính đại diện khu vực (3 cơ sở ở 3 miền) thực hiện các thủ tục y tế về việc mang thai hộ và các cơ sở này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính pháp lý, chuyên môn, kỹ thuật do cơ sở mình thực hiện.