Nếu sởi tiến triển nặng cần đến ngay bệnh viện

ANTĐ - Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đối với những trường hợp mắc sởi nhẹ không cần phải nhập viện mà được hướng dẫn điều trị tại nhà. 

Người bệnh cần được nằm cách ly, tránh gió lạnh, nghỉ làm việc, khi sốt có thể dùng thuốc hạ sốt, ăn thức ăn mềm, hạn chế tiếp xúc và thường xuyên đeo khẩu trang. Tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại thuốc Đông y, nếu dùng thuốc kháng sinh thì phải tuân theo chỉ định của bác sĩ. Nếu trẻ sốt cao liên tục, khó thở, tiêu chảy mất nước, ho nhiều... thì phải đưa đến bệnh viện điều trị để tránh biến chứng. 

Cũng theo TS Nguyễn Văn Kính, thời điểm hiện tại có rất nhiều bệnh do virus đang phát triển và cùng có biểu hiện phát ban. Để phân biệt được các bệnh lý này với sởi có thể dựa trên các triệu chứng cụ thể sau:  

Với sởi: phát ban có trình tự, có thứ tự, các ban mọc từ chân tóc ra sau tai, lan đến đầu mặt cổ, sau đó đến thân mình, tứ chi; ban bay theo thứ tự mọc, sau đó để lại vết thâm đen, một thời gian sẽ bình thường.

Với rubella: phát ban không theo trình tự, ít khi viêm long, kèm theo hạch cổ. Với những người có phát ban nghi sởi thì ở nam, khả năng do sởi lớn hơn còn nữ sẽ nghĩ đến rubella nhiều hơn.

Bệnh lý do nhiễm enterovirrus: phát ban không theo trình tự, thường nốt phỏng, kèm theo rối loạn tiêu hóa, đây là virus đường ruột. 

Các bệnh lý phát ban do virus khác với biểu hiện giống sởi: phát ban không theo trình tự. Nếu nổi ban do ký sinh trùng, có kèm theo ngứa. Nổi ban do dị ứng cũng kèm theo ngứa, nặng thì phát ban toàn thân giống sởi.