Internet chống trầm cảm

ANTĐ - Một nghiên cứu được thực hiện trên hàng nghìn người cao tuổi của Mỹ đã nghỉ hưu trong 6 năm cho thấy, việc sử dụng internet ở người cao tuổi sẽ làm tăng tiếp xúc xã hội, giảm sự cô đơn và chán nản đến 30%. 

Các nhà nghiên cứu trước đó cũng khẳng định những người lớn tuổi sống một mình, sử dụng internet tác động đáng kể làm giảm trầm cảm. Theo các chuyên gia, nếu bạn ngồi trước máy tính cả ngày, mà không có sự tương tác với cuộc sống hàng ngày sẽ tác động tiêu cực nhưng nếu bạn sử dụng internet trong chừng mực với mục đích tìm kiếm thông tin và nâng cao nhận thức nó sẽ tác động tích cực đến sức khỏe và hạnh phúc ở những người cao tuổi.