Dùng kháng sinh có thể gây thừa cân ở trẻ

ANTĐ - Một nghiên cứu mới cho thấy trẻ nhỏ phải dùng kháng sinh trước khi được 6 tháng tuổi có nguy cơ cao hơn bị thừa cân ở thời thơ ấu.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu về hơn 11.500 trẻ em ở Anh và thấy rằng những trẻ phải dùng kháng sinh trong thời gian từ khi mới chào đời tới 5 tháng tuổi thường nặng cân hơn so với những đứa trẻ không phải dùng kháng sinh.

Dùng kháng sinh có thể gây thừa cân ở trẻ ảnh 1


Ở 38 tháng tuổi, những trẻ phải dùng kháng sinh trong thời gian từ khi mới sinh tới 5 tháng tuổi dễ bị thừa cân hơn 22% so với những trẻ không phải dùng kháng sinh. Tuy nhiên trẻ dùng kháng sinh từ 6 - 14 tháng tuổi có khối cơ thể (BMI) không cao hơn rõ rệt so với trẻ không dùng kháng sinh ở lứa tuổi này.

Ở 7 tuổi, những trẻ phải dùng kháng sinh trong thời gian từ 15 - 23 tháng tuổi có BMI cao hơn bình thường một chút so với độ tuổi và giới tính song không dễ thừa cân hoặc béo phì .

Nghiên cứu được đăng trực tuyến trên tạp chí International Journal of Obesity.