Độ dài của “tinh binh” dự báo khả năng làm cha

ANTĐ - Cái đuôi dài sẽ giúp các "con giống" bơi nhanh hơn?

Một nghiên cứu mới cho thấy giữa nam giới có sự khác nhau về độ dài của “tinh binh”. Đặc biệt là chiều dài của đuôi tinh trùng.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích tinh trùng của 103 nam giới và thấy rằng những người có tinh trùng với chiều dài lớn hơn, đuôi tinh trùng dài hơn và hiệu số giữa chiều dài của đuôi và đầu tinh trùng cao hơn thì sẽ có nhiều “con giống” bơi khỏe hơn.

Người đứng đầu nghiên cứu, ông Jim Mossman, cho biết: “Kết quả này có thể mang đến cho các bác sĩ cái nhìn mới trong chẩn đoán và điều trị các vấn đề về sinh sản ở nam giới”.

Mossman lưu ý các kết quả này cho thấy sự khác nhau vừa phải ở chiều dài tinh trùng có thể là một chỉ báo về tình trạng bất ổn trong quá trình sinh tinh và bất ổn này có thể dẫn tới mật độ tinh trùng bơi khỏe ít hơn.

Nghiên cứu được đăng trực tuyến trên tạp chí Human Reproduction.