Béo phì dễ mắc hội chứng “chân không yên”

ANTĐ - Hội chứng chân không yên (RLS) là một loại bệnh của hệ thống thần kinh, khiến đôi chân cảm thấy khó chịu khi ngồi hoặc nằm. Hội chứng chân bồn chồn có thể gặp ở bất cứ tuổi nào và thường nặng hơn khi già đi, có khoảng 10% số người trên toàn cầu mắc bệnh này. Hiện chưa tìm ra cơ chế phát bệnh và cũng chưa có biện pháp điều trị hiệu quả. 

Gần đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard (Mỹ) chỉ ra béo phì có liên quan đến bệnh RLS. Họ đã mời 65.000 nữ tình nguyện và 23.000 nam tình nguyện tham gia nghiên cứu. Kết quả phát hiện, 42% tình nguyện viên quá cân mắc hội chứng RLS.