Bệnh Parkinson kích thích sự sáng tạo

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Đại học Tel Aviv (Israel) đã so sánh mức độ sáng tạo của 27 bệnh nhân Parkinson với 27 người khỏe mạnh có cùng trình độ học vấn và tuổi tác qua giải thích hình ảnh trừu tượng, trả lời câu hỏi nhằm mục đích kích thích trí tưởng tượng. 

Kết quả cho thấy, các bệnh nhân Parkinson trả lời câu hỏi chính xác và sáng tạo hơn so với những người không mắc bệnh. Mặc dù bệnh nhân Parkinson gặp khó khăn trong di chuyển nhưng lại phát triển niềm đam mê với nghệ thuật thị giác. Những người sử dụng thuốc liều cao sáng tạo hơn người dùng thuốc liều thấp. Điều này cho thấy thuốc làm tăng dopamine trong não, kích thích tư duy sáng tạo.