Trung Quốc chuẩn bị chế tạo và bay thử thủy phi cơ lớn nhất thế giới

ANTĐ - Ngày 5-8, Flightglobal đưa tin, Trung Quốc có thể sẽ bắt đầu tiến hành chuyến bay thử đầu tiên đối với chiếc thủy phi cơ TA-600, do Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển, vào năm 2015. 

Nhật báo Nhân dân Trung Quốc (the People’s Daily) dẫn lời ông Fu Junxu, giám đốc Tổng công ty công nghiệp hàng không Trung Quốc (CAIGA), cho biết, thiết kế của chiếc thủy phi cơ 4 động cơ này đã hoàn thành, và máy bay dự kiến sẽ bắt đầu được sản xuất thử nghiệm tại Chu Hải vào cuối năm 2014 hoặc đầu năm 2015.

“Sau thời gian bay thử, thủy phi cơ này sẽ được đưa ra thị trường", ông Fu Junxu cho biết. Sau khi hoàn thành phát triển, nó sẽ thay thế thủy phi cơ Shinmaywa US-2 của Nhật Bản trở thành chiếc thủy phi cơ lớn nhất thế giới.

Thủy phi cơ TA-600, được trang bị 4 động cơ tuabin phản lực cánh quạt, sẽ có trọng lượng cất cánh tối đa 53,5 tấn, lớn hơn một chiếc máy bay hành khách Boeing 737, và tầm hoạt động lên đến 5.000 km.

Trung Quốc chuẩn bị chế tạo và bay thử thủy phi cơ lớn nhất thế giới ảnh 1
Mô hình thủy phi cơ TA-600 của Trung Quốc

Nhật báo này cho rằng, thủy phi cơ TA-600, trước đây được đặt tên là Dragon 600, sẽ được sử dụng để vận chuyển hành khách, tuần tra trên biển và tìm kiếm và cứu nạn. TA-600 sẽ lớn hơn thủy phi cơ Shinmaywa US-2 của Nhật Bản, với trọng lượng cất cánh tối đa là 47,7 tấn. Thủy phi cơ TA-600 sẽ chở được 50 hành khách trong vai trò tìm kiếm và cứu nạn.

Flightglobal cho rằng, nếu TA-600 được triển khai cho hải quân hoặc các lực lượng bán quân sự Trung Quốc, thì nó sẽ có thể cải thiện khả năng tiếp cận các đảo san hô xa xôi.

Tuy nhiên, tờ Nhật báo Nhân dân Trung Quốc không chỉ rõ loại động cơ mà thủy phi cơ TA-600 sẽ được trang bị. Trong khi đó, thủy phi cơ US-2 của Nhật Bản được trang bị 4 động cơ tuabin phản lực cánh quạt Rolls-Royce T56.