"Bí ẩn" những chiếc sừng mọc trên...đầu người

ANTĐ - Dù hầu hết con người đều không có khả năng mọc sừng giống như các loài động vật trâu, bò, tê giác…, nhưng cá biệt, một số người vẫn phát sinh sừng trên đầu do một loạt các tổn thương biểu bì tạo thành sừng mọc xuyên qua da. 
Theo tạp chí Giải phẫu ung thư thế giới, sừng mọc xuyên qua da xuất hiện ở đàn ông trên 55 tuổi và phụ nữ trên 65 tuổi, và hiện tượng này đã xuất hiện từ những năm 1500.

Cụ ông mọc sừng ở Zheng Zhou, Trung Quốc

"Bí ẩn" những chiếc sừng mọc trên...đầu người ảnh 1

Năm 2006, một cụ ông 88 tuổi ở Zheng Zhou, Trung Quốc đã gây sự chú ý với giới truyền thông khi ông có một chiếc sừng nhỏ bên phải đầu. Ông cho biết sừng bắt đầu phát triển sau khi ông cắt đi một u thịt nhỏ trên đầu. Bác sĩ chẩn đoán ông bị tăng sinh vỏ não và đã phẫu thuật loại bỏ chiếc sừng sau đó.

Ma Zhong Nan

"Bí ẩn" những chiếc sừng mọc trên...đầu người ảnh 2

Năm 2007, một người đàn ông 93 tuổi trú tại một làng nhỏ ở Trung Quốc hy vọng có thể tìm ra phương thức chữa trị cho chiếc sừng trên đầu mình. 5 năm trước, khi Ma Zhong Nan đang chải đầu, ông vô tình làm xước da đầu. Ông không hề để ý đến vết thương này cho đến khi một vật cứng bắt đầu nhô lên khỏi đầu và chiếc sừng dài tới 10cm trong vòng có nửa năm. Các bác sĩ cho biết không có cách chữa trị cho ông và ông buộc phải nhờ tới giới truyền thông để tìm phương thuốc.
Bà Zhao

"Bí ẩn" những chiếc sừng mọc trên...đầu người ảnh 3

Cũng vào năm 2007, tờ Yangcheng Evening Post đưa tin một cụ bà 95 tuổi ở thành phố Zhanjiang, Trung Quốc xuất hiện một chiếc sừng cong trên trán. Các bác sĩ cho biết thực sự đây không phải là một chiếc sừng mà là một nốt ruồi phát triển quá mức. Bà Zhao cho biết ban đầu đây chỉ là một nốt ruồi nhỏ. May mắn là chiếc sừng này không ảnh hưởng tới sức khỏe của bà, nó chỉ khiến tầm nhìn trở nên hạn chế hơn một chút.
Ông Saleh Talib Saleh

"Bí ẩn" những chiếc sừng mọc trên...đầu người ảnh 4

Người đàn ông này đã từng nhiều lần mơ thấy cảnh mình có một chiếc sừng trên đầu cho đến một ngày, khi ông đã 78 tuổi, giấc mơ đã hóa thành sự thật. Người đàn ông này thu hút sự chú ý của giới truyền thông Yemen khi ông đã 102 tuổi. Ông không hiểu vì sao mình lại bị mọc sừng, nhưng ông coi đó như một món quà của thánh Allah. Chiếc sừng đã rụng đi một lần nhưng nhanh chóng mọc lại chỉ sau vài tháng. Ông từ chối phẫu thuật loại bỏ chiếc sừng dù sinh hoạt rất bất tiện. Các bác sĩ cho biết chiếc sừng sinh ra do nhiều lớp biểu bì cứng trên đầu ông lão.

Abdul Razak

"Bí ẩn" những chiếc sừng mọc trên...đầu người ảnh 5

Một cảnh sát đã nghỉ hưu đến từ Narasimharajapura, Ấn Độ đã phải chung sống với rất nhiều sừng ở sau đầu trong vòng hơn 20 năm. Ông sống một cuộc đời khỏe mạnh và bình thường nhưng tới khi nghỉ hưu, những chiếc sừng bắt đầu phát triển. Năm 2008, một chiếc sừng dài cỡ ngón tay đã rụng đi nhưng Razak vẫn còn tới 5 chiếc sừng trên đầu làm ông đau nhức khủng khiếp mỗi khi chạm vào đầu, dù chạm nhẹ. Trường hợp của Razak rất hiểm và bác sĩ chẩn đoán có thể là do sự phát triển của chất béo dưới da.

Người phụ nữ bí ẩn

"Bí ẩn" những chiếc sừng mọc trên...đầu người ảnh 6

Người phụ nữ 69 tuổi này đã phải chung sống với chiếc sừng 20cm mọc ra từ trên trán. Năm 2008, bà đã đến gặp bác sĩ và cho biết trước đó mình bị một khối u nhỏ trên trán, sau đó nó phát triển thành chiếc sừng cong như bây giờ. Chiếc sừng của bà đã được phẫu thuật cắt bỏ.

Zhang Ruifang

"Bí ẩn" những chiếc sừng mọc trên...đầu người ảnh 7

Bà lão 101 tuổi Zhang Ruifang đến từ làng Linlou nổi tiếng không chỉ nhờ tuổi thọ đáng nể mà còn vì chiếc sừng kỳ dị trên đầu như sừng dê phía bên trái vùng trán. Ban đầu chiếc sừng chỉ như một cục bướu nhưng giờ nó đã dài 6cm. Nhờ sự “để ý” của truyền thông, bà Zhang đã có cơ hội phẫu thuật loại bỏ sừng nhưng bà đã từ chối. Hiện nay các bác sĩ cũng khẳng định chấm đen bên phía phải của trán bà cũng là một chiếc sừng nữa đang hình thành.