Ba phụ nữ đồng tính đầu tiên trên thế giới kết hôn

ANTĐ - Lần đầu tiên trên thế giới, 3 người phụ nữ đồng tính đã kết hôn với nhau và hiện đang mong chờ đứa con đầu lòng của họ.
Doll, Kitten và Brynn đến từ bang Massachusetts, Mỹ đã tổ chức lễ thành hôn với nhau vào tháng 8-2013. Tại lễ cưới, cả 3 người đều mặc váy cưới màu trắng và trao nhẫn cho nhau. 

Ba phụ nữ đồng tính đầu tiên trên thế giới kết hôn ảnh 1
Ba phụ nữ đồng tính đầu tiên trên thế giới kết hôn


Hiện tại, họ đang mong chờ sự ra đời của đứa con đầu lòng vào tháng 7 năm nay, nhờ sự hiến tặng tinh trùng của một người đàn ông giấu tên. Người phụ nữ trẻ nhất là Kitten (27 tuổi) được giao trách nhiệm mang thai đứa con đầu lòng của họ.

“Cả 3 chúng tôi luôn mong muốn có con và cùng chăm lo cho gia đình. Chúng tôi quyết định tôi sẽ là người mang thai, bởi tôi muốn tôi sẽ trở thành một người mẹ đúng nghĩa. Khi con gái chào đời vào tháng 7 tới, tôi sẽ thay tã và cho con ăn”, Kitten cho biết.

Ba phụ nữ đồng tính đầu tiên trên thế giới kết hôn ảnh 2
Cả ba cùng chờ đợi sự ra đời của con gái đầu lòng


Trong khi đó, Brynn (34 tuổi) hạnh phúc nói rằng: “Chúng tôi hy vọng sẽ có 3 em bé. Chúng tôi thường đùa rằng không nên có nhiều con hơn cha mẹ vì vậy chỉ 3 em bé là đủ. Mỗi người đều có một vai trò và được giao công việc riêng trong gia đình”.

Được biết, Massachsetts là tiểu bang đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2004 nhưng không cho phép chế độ đa thê. Vì thế, cuộc hôn nhân của 3 người không được chính thức công nhận. Ba người đã làm việc với một luật sư gia đình để soạn thảo giấy tờ về mặt pháp lý chứng minh họ ràng buộc với nhau.

Ba phụ nữ đồng tính đầu tiên trên thế giới kết hôn ảnh 3
Họ luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau


Bộ ba chia sẻ rằng, việc sinh hoạt của họ cũng giống như bất kì cặp vợ chồng nào khác, ăn bữa sáng cùng nhau, xem tivi cùng nhau và ngủ cùng nhau. Họ cũng phân chia công việc hàng ngày cho nhau: Brynn làm việc bên ngoài để kiếm tiền, Doll làm nội trợ và Kitten có nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa.