Xẩm “Tiễu trừ giặc biển”

ANTĐ - Các nghệ sỹ của nhóm Xẩm Hà Thành đã dùng âm nhạc của nghệ thuật hát xẩm để phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong khu vực thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 

“Tiễu trừ giặc biển” là một sự pha trộn khá nhuần nhuyễn nhiều màu sắc âm nhạc cổ truyền từ hát xẩm đến việc khai thác cách  đọc hịch, đọc đồng dao, lối hát xướng, hát xô rất đặc trưng ở làng xã Bắc bộ. Đặc biệt, điệu Lâm khốc được dùng ngay sau phần âm nhạc có tiết tấu mạnh mẽ, quyết liệt, tạo nên một sự tương phản độc đáo và hiệu quả. Video clip dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7-2014.