Vụ người mẫu bán dâm: "Cái kim trong bọc lâu ngày...lòi ra"

ANTĐ - Xung quanh vụ bán dâm của những người trong làng giải trí Việt, rất nhiều người trong giới cho rằng đó chỉ là những "con sâu là rầu nồi canh", tuy nhiên, cũng không ít người thốt lên "cái kim trong bọc lâu ngày...lòi ra".
Vụ người mẫu bán dâm: "Cái kim trong bọc lâu ngày...lòi ra" ảnh 1
"Chân dài" Hồng Hà tại cơ quan điều tra

"Chỉ có thể nói thẳng là các bạn sống đua đòi, không muốn bỏ nhiều công sức nhưng lại muốn hưởng một số tiền lớn. Làm một lần thấy trót lọt, lại dễ dàng cầm trong tay hàng trăm triệu đồng thì sẽ thử thêm lần thứ 2, riết rồi thành quen và xem đó như một công cụ kiếm tiền. Càng lúc càng quen được cung phụng và không muốn phải thua kém bất cứ ai, cứ thế mà trượt dài trong lối sống hưởng thụ", diễn viên trẻ Tường Vy cho biết. Diễn My cho rằng, căn nguyên bắt đầu từ những chuyện lộ hàng rồi những vụ lùm xùm trên mạng khiến giới trẻ ngày nay thấy chuyện nổi tiếng quá dễ dàng. "Hơn nữa, một bộ phận còn so đo giữa việc cô này xài hàng hiệu mà mình thì không có, thấy cô kia chẳng phải xinh xắn gì cho mấy mà cũng có đại gia săn đón thì tại sao mình lại không? Cứ thể lúc nào cũng muốn mình phải hơn người khác, rồi buông vào lối sống “ăn xổi ở thì” lúc nào cũng không biết", diễn viên Diễm My chia sẻ. Và việc trao đổi để mua bán thân xác núp sau nghề người mẫu, diễn viên là "quả của sự thoả mãn những ham muốn cá nhân dẫn đến sự thiếu chuyên nghiệp trong nghề nghiệp" và nếu như xã hội không chung tay tìm cách giáo dục thế hệ trẻ theo lối sống lành mạnh, nhân văn hơn thì vấn đề này "sẽ còn xảy ra", siêu mẫu Quang Tú cho biết.
Vụ người mẫu bán dâm: "Cái kim trong bọc lâu ngày...lòi ra" ảnh 2
"Tú bà" Mỹ Xuân

Thế nhưng, thế giới showbiz là nơi đầy hào quang và cám dỗ nhưng cũng dễ làm cho con người ta suy đồi đạo đức nhất. Có rất ít người có đủ bản lĩnh để tránh được. Hơn nữa, phần lớn các hoa hậu, hoa khôi, người mẫu… chỉ mới tiếp xúc với showbiz khi tuổi đời còn quá trẻ, chạm đến hào quang khi chưa có một nền tảng hiểu biết xã hội và bản lĩnh đủ lớn, vì thế rất dễ sẩy chân. Hầu hết người mẫu, diễn viên bị phanh phui trong vụ mua bán dâm đều viện lý do...thiếu tiền để trang trải cho cuộc sống. Tuy nhiên, đó chỉ là ngụy biện! "Tôi không biết nhu cầu của một số hoa khôi, người mẫu trong đường dây môi giới, bán dâm ấy cao đến mức nào, nhưng nếu lý giải rằng chúng tôi không may mắn nên không thể sống được với nghề và phải đánh đổi thì đó là ngụy biện! Nghề người mẫu vốn không dễ dàng gì bám trụ lại nếu bạn không quyết liệt, lười lao động. Nếu người nào chưa sống được với nghề thì tạm thời đi làm công việc khác để nuôi nghề. Còn chuyện lười lao động nhưng lại muốn sống sung sướng và chấp nhận đánh đổi là do sự lựa chọn và nhận thức thuộc về mỗi cá nhân", người mẫu Ngọc Quyên nói. Trong khi làng mẫu vẫn chưa hết bàng hoàng thì "tú bà" Mỹ Xuân tiếp tục gây sốc với bản danh sách mới với 2 tên tuổi có tiếng trong làng mẫu: diễn viên N.K (Tên thật là L.N.K , SN 1985, quê Quy Nhơn) và người mẫu K.N.Th (Tên thật là Đ.T.A.T). Mức đi sex tour cùng các đại gia ở nước ngoài của 2 người đẹp này lên đến hàng chục ngàn USD/tour từ 3 – 10 ngày. Ngoài ra, theo lời khai của “tú bà” Mỹ Xuân, còn một người đẹp bán dâm nổi tiếng với giá 8.000 USD/lần là T.N (Tên thật là N.T.N,  SN 1986, từng đoạt giải Á hậu trong một cuộc thi sắc đẹp) nhưng không nằm trong cùng đường dây của Mỹ Xuân. Vụ việc vẫn chưa ngã ngũ, thế nhưng, một làn sóng đã nổi lên và sẽ tiếp tục nhấn chìm nhiều tên tuổi trong làng mẫu.