VTV đầu tư đưa phim truyền hình 1 tập ra rạp

ANTĐ - Một năm sau khi làm “sống” lại phim 1 tập trên sóng truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam quyết định sẽ mạnh dạn đi thêm bước với việc đầu tư sản xuất và phát sóng nhiều hơn nữa dòng phim này, thậm chí còn đưa ra chiếu ngoài rạp.

Cảnh trong phim “Công chúa nhỏ” của đạo diễn Trần Chí Thành 

Đạo diễn “ham” làm

Bắt đầu từ ngày 3-8 tới, lần lượt các bộ phim 1 tập do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đặt hàng sản xuất mới sẽ trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ vào 21h30 chủ nhật hàng tuần. Một trong số những bộ phim 1 tập sẽ lên sóng đến với khán giả màn ảnh nhỏ trong thời gian sắp tới là phim của đạo diễn Trần Vịnh - vị đạo diễn gạo cội được biết đến như người làm phim về đề tài chiến tranh nhiều nhất Việt Nam. Đây là lần đầu tiên vị đạo diễn gạo cội “nhảy” sang thử sức ở dòng phim 1 tập với bộ phim “Nỗi đau giấu kín”.

Đạo diễn Trần Vịnh chia sẻ khi nhận lời làm bộ phim này, ông không ngờ phía VTV lại kỹ càng thế khi đặt lên bàn cân vấn đề về cả lý lịch lẫn năng lực của êkip làm phim, trong đó có đạo diễn. Phim làm xong, ông hơi chủ quan về cái kết và lập tức bị Hội đồng duyệt phim của VTV “mổ xẻ” phê bình và phải làm lại. Để có được 90 phút phim, vị đạo diễn tài ba thừa nhận ông đã phải cẩn trọng tỉ mỉ đến từng giây, tuy tốn nhiều công sức nhưng càng làm lại càng “ham”. Thậm chí, sau bộ phim này, ông còn chủ động đi đặt các cây viết tên tuổi, trong đó có nhà văn Chu Lai viết kịch bản cho phim 1 tập. Ở tuổi 72, vị đạo diễn già khẳng định nếu thời gian tới bắt gặp kịch bản nào hay ông sẵn sàng lên rừng xuống biển hay đi bất cứ đâu để làm.

Cũng với suy nghĩ này, đạo diễn Trần Chí Thành tâm sự khi bắt tay vào hợp tác với VTV để sản xuất bộ phim 1 tập mang hơi hướm tâm lý hình sự “Công chúa nhỏ”, anh nhận ra dòng phim này có kịch bản hay và cô đọng hơn rất nhiều so với phim dài tập. Làm phim dạng này, anh có thể dành thời gian để trau chuốt từng góc quay, chắt chiu từng khuôn hình, tập trung vào diễn xuất của từng diễn viên. Cũng bởi vậy, anh xác định tuy là phim truyền hình nhưng lại làm cẩn thận không kém gì phim truyện nhựa, mọi khâu đều được làm kỹ lưỡng và kiểm duyệt gắt gao. 

Cảnh trong phim “Hạt mưa sa” của đạo diễn Nguyễn Văn Đức

Nhà sản xuất chấp nhận lỗ

Thực tế thì trong mùa đầu tiên, số lượng phim 1 tập được nhà Đài đầu tư sản xuất mới chưa nhiều nên VTV vẫn phải chiếu luân phiên thêm phim điện ảnh kinh điển thế giới và phim điện ảnh Việt Nam xuất sắc. Phía VTV cũng thừa nhận qua mùa phim này, gần như chưa có bộ phim 1 tập được sản xuất mới nào hòa vốn trong khi nguồn kinh phí đầu tư khá lớn. Tuy nhiên, không vì vậy mà nhà sản xuất ngậm ngùi “khai tử” dòng phim vốn rất được ưa thích từ cách đây mấy chục năm mà trái lại, còn quyết định sản xuất mạnh dạn và ồ ạt hơn. Minh chứng là số lượng phim 1 tập được nhà Đài đầu tư sản xuất trong mùa thứ 2 tới đây là 30 phim - tăng gấp đôi so với năm ngoái, đủ để phát sóng mỗi tuần một phim, từ nay đến dịp Tết Nguyên đán 2015.

Ông Ngô Hồng Dân - Trưởng phòng phim Việt Nam, Ban Thư ký biên tập của VTV khẳng định ngay từ đầu khi bắt tay vào đầu tư sản xuất dòng phim 1 tập, nhà Đài đã không đặt nặng vấn đề doanh thu từ nguồn quảng cáo, thậm chí chấp nhận lỗ vì xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Theo đại diện của VTV, Đài cũng xác định đây là dòng phim chất lượng cao và có ý tưởng sẽ sản xuất theo kiểu “2 trong 1” tức là làm thành hai bản – một để chiếu trên truyền hình, một để đem ra ngoài rạp chiếu. Mỗi bản phim sẽ được điều chỉnh để phù hợp chiếu ở từng nơi. 

Về ý tưởng này, diễn viên Thanh Thúy chia sẻ, chị tin phim 1 tập có chất lượng hoàn toàn có thể ra rạp như các phim điện ảnh thông thường. Đạo diễn Trần Vịnh cũng bày tỏ nguyện vọng VTV có thể đưa dòng phim này ra rạp sau khi đem bản phim 1 tập vừa làm đến cho NSND đạo diễn Huy Thành xem và được ông nhận định: “Có thể chiếu rạp được đấy”. Tuy nhiên để có thể biến ý tưởng này thành hiện thực không phải việc dễ, nhất là giữa lúc phim điện ảnh trong nước và phim “bom tấn” nước ngoài lúc nào cũng trong cảnh xếp hàng ra rạp. Dù vậy, cả nhà sản xuất lẫn những người làm phim đều tin tưởng rằng với kịch bản hay, nội dung tốt, đề tài hấp dẫn, phim 1 tập dù đã chiếu trên sóng truyền hình vẫn có thể tự tin ra rạp.