U19 Việt Nam chuẩn bị về nước "thay máu" lực lượng

ANTĐ - Ngày 21-4 tới, U19 Việt Nam sẽ về nước, kết thúc chuyến tập huấn châu Âu kéo dài 50 ngày. Ở đợt tập trung tới, chắc chắn sẽ có những bổ sung mới cho đội để chuẩn bị cho VCK châu Á U19 tại Myanmar vào tháng 10.

Theo thông tin từ BHL đội tuyển, sau trận thắng đậm 28 - 0 Du học sinh Việt Nam tại Bỉ, dự kiến đêm nay 14-4 (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Graechen sẽ có trận giao hữu gặp U19 đội trẻ Học viện bóng đá JMG Ghana.

Các đây 2 tuần, U19 Việt Nam đã để thua 1-2 trước Liên quân học viện JMG Ghana & Bỉ (cầu thủ của Ghana chiếm đa số). Vì vậy, trận đấu này được xem là màn tái ngộ giữa hai đội bóng.

Đây có thể là trận giao hữu cuối cùng của U19 Việt Nam tại châu Âu. Sau trận, toàn đội sẽ tiếp tục tập luyện tại học viện JMG toàn cầu. Ngày 20-4, đội bóng U19 Việt Nam sẽ rời nước Bỉ và về Việt Nam, kết thúc chuyến tập huấn châu Âu kéo dài 50 ngày.

U19 Việt Nam thu nhặt nhiều bài học bổ ích trong chuyến tập huấn châu Âu dài hạn

Dự kiến sau khi về tới Việt Nam ngày 21-4, các tuyển thủ thuộc Học viện HAGL Arsenal JMG sẽ trở lại Gia Lai. Số cầu thủ còn lại sẽ về CLB của mình.

Đầu tháng 6, U19 Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho đợt tập huấn tiếp theo kéo dài 23 ngày tại Nhật Bản. Đây cũng là đợt tập huấn nước ngoài cuối cùng của U19 Việt Nam trong năm 2014. Gần như chắc chắn ở đợt tập trung này, HLV Graechen sẽ có những bổ sung lực lượng. Trước đó, Ban tuyển chọn của VFF đã chấm 16 tuyển thủ để HLV người Pháp có thêm lựa chọn, hòng có được lực lượng mạnh nhất trước các giải quốc tế quan trọng vào cuối năm.

U19 Việt Nam sẽ dự giải U19 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 9-2014 và tiếp đó là VCK U19 châu Á 2014 sẽ diễn vào tháng 10.