Trò cũ “xoáy” Mourinho: "Ông ta nhìn chỉ nhìn tên cầu thủ để xếp đội hình"

ANTĐ - Cựu tiền đạo của Chelsea, người vừa chuyển tới đầu quân cho CLB Besiktas vào mùa hè năm nay – Demba Ba vừa có những chỉ trích nhắm tới người “thầy” cũ Jose Mourinho. Theo cầu thủ người Senegal, anh đã không được đối xử công bằng tại Chelsea, và không có được cơ hội để chứng tỏ bản thân như người khác.

Demba Ba chỉ trích Jose Mourinho là người chỉ trú tâm tới tên tuổi của cầu thủ, khi sắp xếp đội hình, mà không quan tâm tới chiến thuật. Cũng vì lý do ít có cơ hội ra sân, cộng thêm sự xuất hiện của tân binh Diego Costa đã khiến cầu thủ người Senegal phải cuốn gói khỏi Chelsea.

Dù ít được ra sân ở mùa trước, thế nhưng Ba cũng đã ghi không ít bàn thắng quan trọng cho đội bóng phía Tây London, đặc biệt là pha lập công vào lưới “gã nhà giàu” nước Pháp – Paris Saint Germain ở trận tứ kết lượt về tại Champions League, giúp Chelsea góp mặt tại tứ kết với thắng lợi nghẹt thở.

Demba Ba ghi bàn thắng quan trọng giúp Chelsea loại PSG


Cầu thủ người Senegal tỏ ra ức chế, khi anh đã không được trao cơ hội ra sân thường xuyên, dù cho đội bóng chủ sân Stamford Brigde sở hữu một “thùng rác vàng” như Fernando Torres. Anh nói: "Khi bạn ở trong một đội bóng có nhiều ngôi sao lớn, tên tuổi và danh tiếng có giá trị hơn là sức ảnh tới chiến thuật của các ngôi sao đó, thật không may khi tôi lại ở vào trường hợp đó".

Demba Ba chỉ trích Mourinho chỉ quan tâm tới danh tiếng của cầu thủ trong cách sắp xếp đội hình


Tuy nhiên, Demba Ba vẫn không hề có mẫu thuẫn với cầu thủ nào của Chelsea, anh chia sẻ: “Tôi hạnh phúc khi chuyển từ Newcastle sang Chelsea và đạt được những thành tích như đã ghi nhận. Tôi cũng có nhiều người bạn ở đó. Eden Hazard và Branislav Ivanovic là những bạn thân nhất với tôi, tôi cầu mong cho đội bóng có thể vô địch Premier League”.

Demba Ba (trái) vẫn có những mối quan hệ tốt đẹp với các đồng đội ở Chelsea


Demba Ba đang cùng đội bóng Besiktas chuẩn bị cho trận gặp Arsenal tại lượt đi vòng sơ loại Champions League vào thứ 3 tới đây. Ba cũng có ý đổ lỗi cho Mourinho, vì ông đã là người ngăn cản anh gia nhập sân Emrirates vào phút chót.

Ba cho biết: "Tôi đã luôn tự tin mình sắp đến với Arsenal, tôi đinh ninh rằng thượng vụ đã xong và tôi sẽ chỉ cần đến kiểm tra y tế, thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng. Jose Mourinho đã ngăn cản thương vụ, vì ông ấy không muốn bán cho Arsenal một cầu thủ có khả năng ghi bàn, đặc biệt là với sự có mặt của Ozil ở đó”.

Liệu Mourinho có phải là người bất công?


Cả châu Âu đều đã từng phải ngã mũ kính phục “Người đặc biệt”, với những thành tích ông đã có được khi dẫn dắt nhiều đội bóng, thế nhưng, việc Demba Ba cáu giận với cách hành xử của Mourinho đang rấy lên một cuộc tranh cãi nảy lửa: Liệu Mourinho có phải là người đối xử bất công với các cầu thủ?