Thí sinh Đồ Rê Mí bước vào đêm thi quyết định

ANTĐ - Bảo Trân, Nhật Tiến, Như Ngọc đều đã được đặc cách vào Top 6 của Đồ Rê Mí. Chỉ còn lại 3 tấm vé cuối cùng cho 3 thí sinh xuất sắc nhất vào tiếp vòng sau. Đêm thi Kết đôi với bạn nhỏ khó khăn hứa hẹn sẽ có những cú bứt phá bất ngờ.

Để quyết định 3 bạn nhỏ nào sẽ lọt vào Top 6 Đồ Rê Mí 2012, ban giám khảo sẽ không chỉ đánh giá phần thể hiện của các bạn trong đêm thi cuối cùng của vòng 2 mà xem xét toàn bộ sự tiến bộ và nỗ lực của các thí sinh qua cả 5 show diễn.

Dành được 2 nốt nhạc, Gia Linh hiện là ứng cử viên tiềm năng đầu tiên lọt vào Top 6. Cô bé luôn làm mới mình bằng những vai diễn đa dạng trên sân khấu Đồ Rê Mí. Lúc làm búp bê ngoan hiền, khi thì biến thành cô mèo đanh đá, khiến người xem luôn phải tò mò đoán về sự thay đổi của bé trong những show diễn tiếp theo. Điều mà Gia Linh cần có lẽ chỉ là khả năng điều khiển giọng hát mỗi khi lên cao độ.

Tuy chỉ có 1 nốt nhạc song Bích Hằng không hề kém cạnh so với Gia Linh. Những lần đầu xuất hiện, Bích Hằng chỉ để lại ấn tượng cho người xem ở sự tự tin và đôi mắt biết nói khi trình diễn . Song càng ngày, cô bé càng chứng minh khả năng của mình khi có thể hát được những nốt cao khiến cô Thái Thùy Linh phải tâm phục khẩu phục. Dù mỗi khi xuống thấp, giọng Bích Hằng còn có chút lạc lõng song chắc chắn bé sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật.

Ẩn số khó đoán của năm nay không ai khác chính là cô em út Ngọc Trâm. So với các anh chị, Kẹo Mút rụt rè, nhút nhát hơn cả. Bé luôn bị giám khảo Trấn Thành nhắc nhở vì chưa biết cách cười trên sân khấu. Song với sự nỗ lực không ngừng, Ngọc Trâm đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục trong show Kết hợp với vũ đạo và dành được nốt nhạc vàng. Nếu giữ được phong độ ổn định như vậy ở show diễn tiếp theo, chắc chắn cơ hội vào Top 6 sẽ không phải là xa vời so với Ngọc Trâm.

Tuy chưa có nốt nhạc nào song Băng Giang, Phúc Nguyên, Trúc Ly và Lan Vy cũng là những đối thủ không thể xem thường trong cuộc đua vào Top 6.

“Sinh ra là để đứng trên sân khấu” – lời nhận xét của giám khảo Châu Anh hoàn toàn xứng đáng với cô "công chúa xứ Cảng" Băng Giang. Ở bé, người ta có thể thấy được sự toàn diện cả về giọng hát lẫn khả năng biểu diễn.

Cực” man” và cực rock mỗi khi xuất hiện, Phúc Nguyên xứng đáng là ngôi sao của sân khấu. Điều đặc biệt ở Phúc Nguyên chính là khả năng khuấy động sân khấu mỗi lần xuất hiện. Nhờ phong cách biểu diễn mang “thương hiệu” Phúc Nguyên, “chàng hoàng tử Huế” tạo nên sự mới lạ cho Đồ Rê Mí 2012. Song vì cái tôi quá mạnh mà nhiều khi Phúc Nguyên khiến nhạc đi sai đường và hoàn toàn không để tâm đến bạn diễn của mình.

Trúc Ly và Lan Vy có lẽ là cặp đôi có sự ổn định và chuyên nghiệp nhất trong Đồ Rê Mí 2012. Cả hai bé đều biết cách xử lí các đoạn luyến láy một cách tinh tế và giàu cảm xúc. Tuy nhiên điều mà Đồ Rê Mí cần là sự tiến bộ và bứt phá trong mỗi đêm thi thì ở hai bé đều chưa có. Sự hoàn thiện của Trúc Ly và Lan Vy sẽ hoàn hảo hơn nếu các bé tạo một điểm nhấn mới cho phần thi của mình.

So với những ở vòng loại, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên thanh nhạc và vũ đạo, 10 bạn thí sinh nhí đều đã trưởng thành hơn rất nhiều. Xuất hiện trước ống kính là những ca sĩ nhí tự tin, chuyên nghiệp về giọng hát lẫn diễn xuất. Mỗi bé đều có những điểm nổi bật tạo nên phong cách rất riêng cho Đồ Rê Mí.

Đồ Rê Mí 2012 đã đi được một nửa chặng đường và bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút. Chỉ còn duy nhất 1 show diễn nữa để các bạn nhỏ thể hiện mình và ban giám khảo quyết định ai sẽ tiếp tục lọt vào Top 6 Đổ Rê Mí 2012.

Khác với tiêu chí những show diễn trước của Đồ Rê Mí 2012, đề cao yêu cầu các bé về giọng hát, khả năng vũ đạo, diễn xuất, đêm thi cuối cùng quyết định 3 bạn nhỏ còn lại lọt vào Top 6 Đồ Rê Mí 2012 không đè nặng áp lực tâm lý lên các thí sinh nhí về kết quả thắng thua. Show diễn Kết đôi với bạn nhkhó khăn mong muốn các bé có cơ hội kết nối với bạn bè, biết cảm thông, chia sẻ và nhất là có thêm những kỉ niệm đẹp về Đồ Rê Mí.

Trong đêm thi, mỗi thí sinh Đồ Rê Mí sẽ cùng song ca với 1 bạn nhỏ đến từ trường Birla. Điều đặc biệt ở đây là chính các thí sinh nhí Đồ Rê Mí được nắm vai trò quyết định lựa chọn bạn diễn của mình. Mỗi bạn nhỏ Đồ Rê Mí sẽ tự tìm cho mình một người mà bé cảm thấy phù hợp nhất để cùng nhau trình diễn trên sân khấu và thử sức làm thầy cô giáo hướng dẫn cho bạn đồng hành cùng mình.

Lần đầu tiên trong cùng một show diễn, các thí sinh nhí được đảm nhận 2 trọng trách quan trọng và khó khăn như nhau, vừa làm giám khảo, vừa làm giáo viên hướng dẫn cho bạn diễn của mình về cách hát sao cho hay, diễn xuất sao cho tự nhiên nhất. Theo đó, nốt nhạc vàng trong đêm thi không chỉ đơn thuần là trao cho bạn nhỏ biểu diễn thành công nhất nữa mà như một phần thưởng động viên, khích lệ cho những “giáo viên” tận tâm và “học trò” xuất sắc... 

Show diễn Kết đôi với bạn nhỏ khó khăn sẽ được phát sóng vào 20 giờ tối chủ nhật 8/7/2012 trên kênh VTV3.