Thành lập Hội đồng kỷ luật Anh Thơ và Trọng Tấn

ANTĐ - Xung quanh sai phạm của Anh Thơ và Trọng Tấn khi tự ý bỏ về nước giữa lúc chương trình nghệ thuật chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” đang diễn ra tại Thủ đô Viantine, mới đây Bộ VH-TT&DL đã có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý sai phạm này. 

Theo đó, Bộ VH-TT&DL sẽ không trực tiếp đứng ra xử lý sai phạm này mà giao lại cho Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Học viện Âm nhạc Quốc gia xem xét và đưa ra kết luận, sau đó trình lên Bộ thông qua. Trong đó, Học viện Âm nhạc Quốc gia - nơi Anh Thơ và Trọng Tấn đang công tác trên cương vị giảng viên có trách nhiệm thành lập Hội đồng kỷ luật để đưa ra hình thức kỷ luật đối với hai nghệ sĩ này. Việc xử lý sẽ được thực hiện dựa trên Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính Phủ có hiệu lực từ ngày 25-5-2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Về phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cùng với việc ban hành công văn tạm dừng cấp phép biểu diễn đối với Anh Thơ và Trọng Tấn, đơn vị này cũng đang xem xét hình thức xử phạt hai nghệ sĩ trên theo Nghị định 75 và Nghị định 103 của Chính phủ. Theo tinh thần của hai Nghị định này thì Trọng Tấn và Anh Thơ có thể bị tạm đình chỉ biểu diễn từ 1 đến 6 tháng. Ngay khi Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Học viện Âm nhạc Quốc gia có báo cáo trình lên Bộ, việc kỷ luật hai nghệ sĩ này sẽ chính thức được thực hiện.