Nỗi lo chín ép

ANTĐ - Đề xuất đưa đội bóng trẻ của ông “bầu” Đoàn Nguyên Đức dự ASIAD sắp tới thay cho ĐT U23 đang gây tranh cãi trong dư luận.

U19 Việt Nam chuẩn bị trải qua lịch thi đấu dày đặc

Từng trải qua quãng thời gian rất thành công và ấn tượng trong năm 2012 và 2013, ĐT U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp Guillaume Graechen nhận được sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình của người hâm mộ. Với nhiều người, một “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam đã ra đời, và ĐT U19 cần phải được nâng niu hơn nữa. Chính vì thế, có nhiều ý kiến cho rằng những cầu thủ trẻ này nên được chọn để dự SEA Games 27 ở Singapore vào năm 2015, thay vì ĐT U23 như thường lệ. Sức sống chính là yếu tố để người ta đặt niềm tin vào họ. Trong bối cảnh mà ĐT Việt Nam cũng như ĐT U23 cho thấy sự uể oải và yếu ớt thấy rõ, thì ĐT U19 lại hừng hực sức sống bất kể thua trận thay thắng trận. Lối đá cống hiến đẹp mắt và sòng phẳng ấy chính là yếu tố được kỳ vọng sẽ làm nên thành công cho bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.

ĐT U19 như một chiếc “phao cứu sinh” của người hâm mộ về mặt cảm xúc, khi nhiều năm qua, họ chỉ được chứng kiến bộ mặt đáng thất vọng của lứa U23 hay thậm chí là ĐTQG. Họ kỳ vọng bao nhiêu, thì sự thất vọng càng lớn bấy nhiêu. Thế nên những ngày qua, liên tiếp có những làn sóng kêu gọi đưa ngay ĐT U19 đi dự ASIAD 17 tại Incheon, Hàn Quốc vào tháng 9 tới. Ai cũng biết, ASIAD là đấu trường lớn hơn SEA Games rất nhiều, và tranh cãi đã nảy sinh từ đó. Trong phát biểu mới đây, đích thân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng cho rằng, ở SEA Games 28, đội U23 sẽ được trẻ hóa và lấy nòng cốt từ lứa U19 hiện tại. Vì vậy, việc cử đội U19 tham dự ASIAD là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đây sẽ là giải đấu lớn nhất U19 Việt Nam tham dự và dù kết quả có thế nào, thì cái mà các cầu thủ có được chính là sự trưởng thành.

Trong khi đó, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF Trần Quốc Tuấn lại phản bác điều này. Ông Tuấn cho rằng 2014 là năm mà U19 Việt Nam có quá nhiều nhiệm vụ. Nếu tham dự thêm ASIAD 2014 sẽ là quá tải với thầy trò HLV Graechen. Trước đó, nhằm tạo thêm cơ hội để U19 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải vô địch U19 Đông Nam Á và đặc biệt là VCK U19 châu Á, VFF đã quyết định cử đội U19 tham dự giải U22 Đông Nam Á, sẽ diễn ra tại Brunei trong tháng 8 tới.

Ngay sau đó, ĐT U19 Việt Nam chỉ có khoảng hơn 10 ngày để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á được tổ chức trên sân nhà, rồi lại bắt đầu hành trình mới với VCK U19 châu Á vào tháng 10 tại Myanmar. Như vậy, từ tháng 8 đến tháng 10, U19 Việt Nam sẽ tham dự 3 giải của khu vực và châu lục, và ông Trần Quốc Tuấn có lý khi cho rằng việc cử U19 tham dự ASIAD sẽ khiến các cầu thủ quá tải. HLV Lê Thụy Hải, một người cũng rất quan tâm đến việc phát triển cầu thủ trẻ cũng đồng quan điểm này: “SEA Games hay ASIAD là sân chơi hoàn toàn khác so với các giải đấu dành cho lứa trẻ. Chúng ta không thể cứ nhìn U19 chơi hay, đẹp mắt là nghĩ có thể chơi tốt tại những giải đấu này. Chúng ta không nên mạo hiểm với các em. Tất cả đều vẫn trong giai đoạn hoàn thiện, nên chúng ta không thể hái quả khi còn xanh được. Nói cách khác, bắt lứa U19 Việt Nam phải chín ép lúc này có thể sẽ là một sai lầm lớn”.