Ngập cảnh nóng và kinh dị, "Bẫy cấp 3’" bị cấm phát hành ở Việt Nam

ANTĐ - Cục điện ảnh vừa chính thức công bố bộ phim kinh dị dành cho giới trẻ của đạo diễn Việt kiều Lê Văn Kiệt sẽ không được phép ra rạp vì yếu tố giáo dục và chất lượng phim.

Như vậy, sau hơn 2 tuần chờ Cục điện ảnh duyệt phim cuối cùng số phận của Bẫy cấp 3 cũng được quyết định nhưng nó đã không may mắn. Hội đồng Duyệt phim Trung ương sau khi xem qua đã có nhiều ý kiến không đồng tình với nhiều cảnh bạo lực và nội dung thiếu tính giáo dục của bộ phim. Với lý do không mang giá trị nhân văn mà câu chuyện trong phim đề cập đến, Cục điện ảnh không khuyến khích nội dung Bẫy cấp 3và kết luận cuối cùng bộ phim sẽ không được phát hành ở Việt Nam.

Có khá nhiều cảnh bạo lực không phù hợp với giới trẻ trong Bẫy cấp 3.

Có khá nhiều cảnh bạo lực không phù hợp với giới trẻ trong Bẫy cấp 3.

Bẫy cấp 3 không phải là bộ phim kinh dị đầu tiên ở Việt Nam nhưng nó bị cấm vì vi phạm điều lệ của Luật Điện ảnh: không đề cao giá trị nhân văn, làm khác đi với văn hóa Việt khi số phận kẻ thủ ác đến cuối cùng vẫn còn khá nhập nhằng và đây không phải là cái kết có hậu. Hung thủ vì sự ghẻ lạnh, xa lánh của bạn bè ở trường học và bị bố mẹ thờ ơ mà lập nên một kế hoạch tinh vi để lần lượt giết hết 3 người bạn và một gã tài xế không liên quan. Động cơ ở đây chưa được thuyết phục nhưng nó lại kích động thần kinh ở người xem và rõ ràng sẽ có những tác động cũng như định hướng không hay đến độ tuổi chưa ý thức cao.

Trong khi vấn đề đạo đức đang trở nên nhạy cảm hơn thì đúng thời điểm này Bẫy cấp 3 lại đề cập đến và do vậy tính giáo dục trong phim không được thuyết phục. Thêm vào đó, Bẫy cấp 3 lại hướng tới đối tượng khán giả là giới trẻ và xoáy sâu vào lứa tuổi học sinh nên càng không được khuyến khích khi xin phát hành.

Sau khi thông tin Bẫy cấp 3 bị cấm phát hành đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau trên các diễn đàn điện ảnh. Với đa số khán giả, họ đồng ý với quyết định của Cục điện ảnh và cần có sự phân loại độ tuổi rõ ràng. Cũng có những ý kiến phản đối sự can thiệp mang tính “nặng nề” của Hội đồng duyệt phim khiến người xem bị lỡ cơ hội nếu đó là một phim hay.

Song một nhóm khác lại cho rằng, nếu những người có thẩm quyền quyết định bỏ qua yếu tố nhân văn khi công chiếu sẽ làm dư luận dấy lên làn sóng phản đối nếu cổ xúy những trào lưu không có trong truyền thống giáo dục của Việt Nam. Và với riêng Bẫy cấp 3, nếu nhà làm phim nâng tầm đối tượng khán giả lên cao hơn thì may ra sẽ có cái nhìn thoáng hơn hiện tại.