Mang âm nhạc đến bệnh viện:

Món quà ý nghĩa dành tặng chiến sĩ dịp 2-9

ANTĐ - Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện đã dành tặng món quà âm nhạc đầy ý nghĩa cho bệnh nhân cùng tập thể y bác sĩ Bệnh viện 103- Học viện Quân y, nhân dịp Quốc Khánh 2-9.

Bữa tiệc âm nhạc số 52 có sự tham gia góp mặt của các nghệ sĩ: NSƯT Khánh Hòa, ca sĩ Tuấn Hiệp, ca sĩ Mai Trang, cặp đôi ca sĩ Lê Anh – Lê Trang, ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Tuấn, MC Sơn Lâm, cùng ca sĩ Thái Thùy Linh và cô con gái nhỏ của mình – bé Vũ Thái An.
Ngay từ lúc 13h45 Mang âm nhạc đến bệnh viện đã thực hiện phần Quà tặng đặc biệt ngay tại phòng bệnh với những ca khúc về người lính, về quê hương, đất nước cùng những hình ảnh của ký ức như: Áo lụa Hà Đông, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Khát vọng, Mẹ, Hoa Ban... đã mang lại một không gian âm nhạc thật đặc biệt nhưng cũng vô cùng ấm áp và gần gũi, nơi mà tất cả bệnh nhân có thể cùng với nghệ sĩ của chương trình hát vang ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.

Các nghệ sĩ mang âm nhạc đến tận phòng bệnh phục vụ bệnh nhân

Cùng lúc đó không gian ở hội trường lớn của Bệnh viện 103- Học viện Quân y cũng mang đến cho khán giả những cảm xúc rất đặc biệt, với bộ môn quen thuộc - Yoga cười. Tất cả đều được “cười thả ga” với những hoạt động thú vị. Hoạt động này đã góp phần mang đến những giờ phút thư giãn sảng khoái, vui vẻ cho tất cả các khán giả đang có mặt tại đây.
Vào 14h30, cùng với lời giới thiệu của MC Sơn Lâm và ca khúc Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây được thể hiện bởi tập thể nghệ sĩ, bác sĩ của bệnh viện, Mang âm nhạc đến bệnh viện số 52 đã chính thức được bắt đầu trong tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả.

Đó là món quà vô cùng ý nghĩa các nghệ sĩ gửi tới những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện

Chương trình là những cung bậc cảm xúc khác nhau, khán giả đã được trải lòng mình theo từng giai điệu, ca từ, khi thì rộn ràng, náo nhiệt với những ca khúc sôi động rồi đến các bài tình ca nhẹ nhàng, da diết. Đó là các tiết mục do các nghệ sĩ gửi tặng như: Niềm tin chiến thắng, Lời yêu thương của cặp đôi ca sĩ Lê Anh, Lê Trang; ca sĩ Tuấn Hiệp với Tình yêu Hà Nội hay Lời ru cho con, Đôi chân trần của ca sĩ Mai Trang; NSƯT Khánh Hòa cùng ca khúc Đừng ví em là biển, Gần lắm Trường Sa Sức sống Trường Sa; ca sĩ Thái Thùy Linh sôi động với Hát mãi khúc quân hành.
Còn nhạc sĩ Nguyễn Tuấn sau những phần đệm guitar cùng các ca sĩ trong chương trình, anh cũng thể hiện thành công 2 ca khúc: Khúc hát tim hồng (bài hát được sáng tác dành riêng cho chương trình) và Tiếng gáy thời gian. Cô ca sĩ nhí duy nhất của Mang âm nhạc đến bệnh viện số 52 là bé Vũ Thái An, cũng đã lấy trọn tình cảm của khán giả bằng hình ảnh đáng yêu, trong sáng cùng 2 ca khúc thiếu nhi: Bà thương em, Đưa cơm cho mẹ đi cày

Món quà ý nghĩa dành tặng chiến sĩ dịp 2-9 ảnh 3
Ca sĩ Thái Thùy Linh đại diện chương trình trao tặng tiền quyên góp cho 5 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh éo le


Bên cạnh đó là những màn song ca đặc biệt giữa các nghệ sĩ, bác sĩ của bệnh viện. Trong số đó phải kể đến tiết mục song ca: Gửi em ở cuối sông Hồng đầy ngọt ngào của bác sĩ Danh Tuyền và cán bộ bệnh viện Thu Giang; tiết mục Cơn mưa tình yêu của bác sĩ Thanh Vân và ca sĩ Lê Anh; ca sĩ Lê Trang cùng bác sĩ Danh Tuyền trong Tình ta biển bạc đồng xanh

Kết thúc chương trình, Mang âm nhạc đến bệnh viện số 52, trao tặng toàn bộ số tiền được quyên góp từ tất cả những tấm lòng hảo tâm có mặt trong chương trình, cho 5 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh éo le tại Bệnh viện 103- Học viện Quân y.