Hoa hậu Myanmar từ chối trả lại vương miện

ANTĐ - Nữ hoàng sắc đẹp Myanmar bị tước danh hiệu Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương ngày 2-9 cho biết sẽ không trả lại vương miện trị giá 100.000 USD nếu Ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp này vẫn không xin lỗi vì đã gọi cô là một kẻ gian dối và trộm cắp.

Cô May Myat Noe giành ngôi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2014 tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc hồi tháng 5 vừa qua. Cô là phụ nữ Myanmar đầu tiên chiến thắng ở cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Hồi tuần trước, Ban tổ chức cuộc thi đã quyết định tước danh hiệu với cáo buộc cô May gian dối. Cô May khẳng định, cô lên máy bay về Myanmar mà không hề biết đã bị tước danh hiệu.