Hát cho những người tử chiến Gạc Ma

ANTĐ - Qua thể loại nhạc rock, các thành viên trẻ của ban nhạc Đông Đô đã tái hiện trận hải chiến Gạc Ma 1988 qua ca khúc “Vượt ngàn trùng khơi”. Ca khúc này nằm trong album “Máu thắm da vàng” vừa ra mắt người yêu nhạc và để dành tặng những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc.  

Kể chuyện lịch sử bằng... rock

Ban nhạc rock Đông Đô đã tự tay viết ca khúc, phối khí, thu âm và phát hành album “Máu thắm da vàng”. Album này ra mắt vào đúng thời điểm cả nước hướng về biển Đông, phẫn nộ trước hành động ngang ngược của Trung Quốc. Ngay từ khi mới ở bản demo, album đã nhận được sự quan tâm của những người yêu nhạc rock. Đây là một album mang tính gắn kết, từ phối khí tới ca khúc xoay quanh chủ đề “Máu thắm da vàng”. 8 ca khúc là một câu chuyện lịch sử bắt đầu từ Hà Nội mùa đông năm 46 (bản hòa tấu) tới Việt Nam (chiến thắng Điện Biên), Khải hoàn ca (giải phóng Thủ đô), Hồi sinh (Mỹ Lai, Sơn Mỹ 1968), Khắc lên sử xanh (chiến dịch Hồ Chí Minh) đến Vùng đất rồng (Ngàn năm Thăng Long) và Vượt ngàn trùng khơi (khẳng định chủ quyền biển đảo). 

Đông Đô là ban nhạc với các thành viên còn rất trẻ về tuổi đời nhưng đã dám thử sức vào những vấn đề lịch sử và xã hội. Nhiều người băn khoăn vì sao Đông Đô lại đề cập đến những vấn đề lớn lao mà không phải những câu chuyện giản đơn của cuộc sống đời thường. Các thành viên ban nhạc rock Đông Đô cho biết, điều họ e ngại không phải vì nó lớn quá mà điều quan trọng, Đông Đô được làm những thứ mình cho là tốt nhất, làm và cống hiến bằng tất cả tình yêu từ trái tim. Hơn tất thảy, đó là tinh thần yêu nước, là thông điệp khát khao cống hiến mà Đông Đô muốn gửi tới các bạn trẻ “Chúng ta là những con người Việt Nam, đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, chúng ta yêu mảnh đất hình chữ S này và sẽ phải làm được điều gì đó cho Tổ quốc mình”.

Phát hành tại nhiều châu lục

Để album đến với công chúng, khi sáng tác, ban nhạc đã đưa âm hưởng dân gian vào các tác phẩm nhạc rock. Sự pha trộn giữa rock và âm nhạc dân gian đã làm nên một “Máu thắm da vàng” lạ tai và độc đáo. Không dừng lại ở việc phát hành trong nước, Đông Đô còn có kế hoạch sẽ phát hành “Máu thắm da vàng” ra nước ngoài và phát hành tại nhiều châu lục trong đó có Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đông Đô sẽ phát hành album “Máu thắm da vàng” bằng tiếng Việt và vẫn chọn dòng nhạc rock làm chủ đạo trong sự pha trộn với âm nhạc dân gian. 

Ca khúc “Vượt ngàn trùng khơi” đã tạo điểm nhấn cho toàn bộ album và thể hiện sự phẫn nộ, đau thương trước sự hy sinh anh dũng của những người lính Việt trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988. Hình ảnh minh họa cho ca khúc được ban nhạc lấy từ nguồn tư liệu trên internet và được phát sóng trên hệ thống của Đài truyền hình Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam đã phần nào cho khán giả thấy một sự kiện lịch sử được phản ánh thông qua rock. Khép lại ca khúc là những lời hát chứa chan và thể hiện cho ý chí giữ vững độc lập, chủ quyền của người dân Việt Nam “Ngàn năm qua bao nhiêu lớp trai đã đứng trên mảnh đất này/Cùng siết chặt tay ghìm sóng dữ, yên trời đất/Để cho mỗi sớm đất mẹ vươn vai trong yên bình/Để cho ánh nắng phủ trên những mái đầu xanh”.