Cầu thủ V.Ninh Bình xin khai lại, "tố" chủ mưu thật của vụ cá độ (?)

ANTĐ - Thông tin chưa kiểm chứng từ các cầu thủ V.Ninh Bình, nhóm những người liên quan đến vụ cá độ, dàn xếp tỷ số trận gặp Kelantan ngày 18-3 đã xin khai lại.

Theo nguồn tin này, các cầu thủ muốn thay đổi lời khai. Trong đó, người chủ mưu rủ các cầu thủ được cho là thủ môn Mạnh Dũng, chứ không phải tiền vệ Mạnh Dũng.

Trước đó, tại các buổi làm việc tại cơ quan công an, nhóm cầu thủ này khai thủ môn Mạnh Dũng là người chủ động liên hệ với một đối tượng ở Hải Phòng để cá độ trận V.Ninh Bình - Kelantan sẽ "nổ tài" - có hơn 3 bàn thắng.

Liên quan đến tình tiết mới này, sáng nay 14-4, một đại diện Công an tỉnh Ninh Bình - đơn vị thụ lý vụ việc, cho biết: "Công tác điều tra vẫn đang tiếp tục tiến hành. Ngay sau khi có kết luận cuối cùng, công an tỉnh Ninh Bình sẽ công bố kết quả vụ việc tới dư luận qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Còn ỏ thời điểm hiện tại, chúng tôi không thể cung cấp thông tin gì hơn".

Vẫn chưa có kết luận chính thức cuối cùng về vụ cá độ của nhóm cầu thủ V.Ninh Bình

Liên quan đến tình hình CLB V.Ninh Bình, trả lời báo chí ngày hôm qua, HLV Văn Sỹ cho biết 8h sáng nay (14-4) nhóm cầu thủ không liên quan đến vụ việc sẽ hội quân tập luyện trở lại. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên có mặt tại sân vận động Ninh Bình sáng nay, không có buổi tập nào của đội diễn ra.

Liên hệ với Chủ tịch CLB - ông Phạm Văn Lệ, tỏ ra ngạc nhiên về thông tin buổi tập và cho biết: "CLB đã tạm dừng mọi hoạt động. Sẽ không có buổi tập nào trước khi lãnh đạo đội có hướng xử lý tiếp theo. Hiện chúng tôi vẫn đang chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra. Chuyện có hay không tiếp tục tham dự V-League và cả AFC Cup vẫn chưa có quyết định cuối cùng".

Được biết, ngày 15-4 tới, CLB V.Ninh Bình sẽ có buổi làm việc quan trọng với Sở VH-TT&DL và đại diện UBND tỉnh để bàn nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến số phận đội bóng. Có thông tin Tập đoàn Xi măng The Vissai muốn trả lại đội cho tỉnh Ninh Bình, sau 7 năm tham gia đầu tư làm bóng đá.