Cầu thủ Than Quảng Ninh đình công, ngóng tiền thưởng

ANTĐ - Vượt khó để chơi thăng hoa tại lượt đi V-League 2014 nhưng cầu thủ Than Quảng Ninh không nhận được một đồng tiền thưởng nào ngoài... 15kg gạo thưởng hồi Tết Nguyên đán.

Sau khi HV.An Giang ngấp nghé bỏ giải vì thiếu tiền, đến lượt một tân binh khác là Than Quảng Ninh đứng trước nguy cơ "đứt gánh giữa đường".

Buổi tập chiều 24-4 đã không thể diễn ra như thường ngày, khi tất cả các cầu thủ quyết định "đình công tập thể", như một thông điệp cứng rắn gửi tới lãnh đạo đội bóng.

HLV trưởng Đinh Cao Nghĩa xác nhận thông tin này và cho biết thêm: "Các cầu thủ đang rất bức xúc và không muốn tiếp tục thi đấu nữa. Từ đầu giải, toàn đội đều chơi rất cố gắng, có nhiều trận thắng nhưng chưa bao giờ thấy lãnh đạo thưởng một đồng, cũng không bao giờ thấy treo thưởng cụ thể mức thưởng sân nhà, sân khách ra sao. Chưa nhận được đồng tiền thưởng nào nên anh em cầu thủ có phần ức chế".

Cầu thủ Than Quảng Ninh đang bức xúc khi nỗ lực của mình không được ghi nhận

Ở lượt đi, Than Quảng Ninh đá 11 trận, giành 14 điểm và đang tạp xếp thứ 7/12 đội. Có thời điểm, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa chơi thăng hoa, vươn lên tới vị trí thứ 2. Thế nhưng những cố gắng của các cầu thủ lại không được lãnh đạo động viên, ghi nhận kịp thời.

Tết Nguyên đán vừa qua, trong khi cầu thủ các đội khác được thưởng tiền, đội nhiều thỉ 10 triệu đồng/cầu thủ, đội ít cũng 3-5 triệu đồng/cầu thủ. Riêng cầu thủ Than Quảng Ninh được... 15kg gạo/người. Ở các trận V-League, nhiều đội hoan hỉ với khoản tiền thưởng hàng trăm triệu đồng từ lãnh đạo đội sau mỗi trận thắng, nhưng cầu thủ Than Quảng Ninh đến nay vẫn chưa được thưởng đồng nào.

Cách đây hai tháng, nhiều cầu thủ đã từng đình công để phản đối việc đội bóng bất ngờ cắt giảm thời hạn hợp đồng từ 2 năm xuống còn một năm, giảm phí lót tay sau khi xuất hiện thông tin nhà tài trợ chính - Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam - chủ trương rút tài trợ từ mùa 2015. Nhưng rồi sau đó tất cả đều cắn răng ký lại hợp đồng vì bị dồn vào thế "cầm dao đằng lưỡi".

Còn ở lần đình công này, sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn. Nhiều người đang lo ngại, Than Quảng Ninh có thể sẽ nối bước K.Kiên Giang mùa trước, khi doanh nghiệp rút tài trợ còn tỉnh và Sở VH-TT&DL thì không kiếm được doanh nghiệp giúp đỡ nên buộc phải tự gạch tên đội bóng khỏi V-League.

 CĐV Than Quảng Ninh hoang mang

Suốt lượt đi V-League 2014, sân Cẩm Phả luôn chật kín khán giả mỗi khi có đội nhà thi đấu. Hình ảnh các CĐV Quảng Ninh cổ vũ hết mình, có văn hóa ở cả sân nhà lẫn sân khách đã gây ấn tượng mạnh, được xem là điểm sáng của V-League năm nay. Giờ thì tất cả CĐV đều chung tâm trạng hoang mang, lo lắng, khi nguy cơ đội nhà bỏ giải ngày một lớn. Nhiều CĐV cũng cho biết đã phải xếp hàng nhiều giờ, hoặc chấp nhận mua vé chợ đen để được vào sân cổ vũ trận Than Quảng Ninh - Thanh Hóa ngày 26-4 tới, nhưng nay, không loại trừ khả năng xấu nhất xảy ra: Cầu thủ đình công không đá trận này.